Hải quan vùng Ural- LB Nga làm việc với Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Ngày 9-7, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với Hải quan vùng Ural- Liên bang Nga do ông A.Iagovtin, Phó cục trưởng, Trưởng ban Ngân sách Hải quan Ural làm trưởng đoàn.

Hải quan vùng Ural- LB Nga làm việc với Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Hải quan vùng Ural- LB Nga làm việc với Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: baohaiquan.vn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thông báo tóm tắt với đoàn Hải quan vùng Ural về quá trình hình thành và phát triển của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ông A.Iagovtin cho biết, Hải quan Nga có 8 vùng Hải quan, trong đó, Hải quan vùng Ural có 6 chi cục, với 48 trạm hải quan. Cũng giống như Hải quan Việt Nam, hiện nay, Hải quan Ural cũng đã thực hiện 100% thủ tục khai báo hải quan điện tử; hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục rất nhanh chóng, chỉ khoảng 15 đến 20 phút đối với một lô hàng…

Tại buổi làm việc, Đoàn Hải quan vùng Ural và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ, cải cách thủ tục hải quan, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Ngoài việc trao đổi thông tin về nghiệp vụ hải quan giữa 2 đơn vị, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tạo thuận lợi, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tại mỗi nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Nga và Việt Nam trong hoạt động, sản xuất kinh doanh…

Đoàn Hải quan vùng Ural cảm ơn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm và đón tiếp đoàn. Đoàn Hải quan vùng Ural đã mời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sang thăm Hải quan vùng Ural trong thời gian gần nhất để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác nghiệp vụ, đặc biệt là công tác chống buôn lậu.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Hải quan vùng Ural đã đi thăm quan tại Chi cục Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất./.