“Hạt ngọc vàng” góp phần nâng bước học sinh tới trường
Để kịp thời xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2024- 2025 tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và TP. Huế, Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực IX đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, hoàn thành vận chuyển và bàn giao hơn 756,4 tấn gạo hỗ trợ các em học sinh đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, góp phần chung tay “nâng bước” học sinh đến trường.
Hành trình về với ngôi trường “Ba Thuận”
Thực hiện nhiệm vụ được Cục Dự trữ Nhà nước giao về xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2024 - 2025 tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Huế, Chi cục DTNN khu vực IX đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đảm bảo xuất đúng tiến độ, góp phần chung tay “nâng bước” học sinh đến trường.

Trong các điểm trường thuộc đối tượng hỗ trợ, Trường Tiểu học Thuận thuộc bản Giai, xã Thuận, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị là nơi để lại cho Đoàn công tác Chi cục DTNN khu vực IX nhiều ấn tượng sâu sắc.
Đoàn công tác chúng tôi hiểu rõ đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng quản lý của đơn vị, mà còn mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần, “nuôi dưỡng” các em học sinh và bồi đắp cho một thế hệ tương lai của Đất nước.
Những chuyến xe vận chuyển gạo dự trữ quốc gia chở cả những ân tình, sự quan tâm, động viên của Đảng và Chính phủ đến với thầy cô, học sinh và gia đình các em.
Đoàn xe vận chuyển gạo xuất phát từ Điểm kho dự trữ Hải Phú từ lúc tờ mờ sáng. Dù đã trải qua nhiều ngày liền chỉ đạo và hướng dẫn công tác bốc, xếp, giao nhận, nhưng các cán bộ, công chức trong đơn vị luôn nhiệt huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm.
Bởi lẽ, với chúng tôi, đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, là cái tâm cùng chung tay, chung sức với Đảng và Chính phủ gieo những mầm xanh hi vọng, khiến mọi người đều ấm lòng, tin tưởng về một ngày mai tươi sáng.
Năm 1968, Trường Tiểu học Thuận được hình thành, có tên gọi là Trường Phổ thông cấp I.
Trường được đặt tại bản Giai, xã Thuận - một trong 11 xã biên giới của huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, địa giới hành chính trải dọc đường tuyến Lìa, uốn cong theo đường biên giới Việt - Lào, tựa mình bên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Từ những lớp Bình dân học vụ chỉ có 10 học sinh là người dân tộc Bru Vân Kiều đầu tiên, đến nay trường đã có 23 lớp với hơn 30 thầy cô, thực hiện sứ mệnh ươm mầm con chữ, thắp lên ngọn lửa nhỏ tri thức cho hơn 300 em chủ yếu là học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Những con dốc thoai thoải dẫn vào Trường Tiểu học Thuận thấp thoáng bóng dáng những chiếc khăn quàng nhỏ xinh.
Cái nắng gió của dải đất miền Trung khắc nghiệt hay những khó khăn trong cuộc sống lúc này cũng không khoả lấp nổi niềm vui hiện lên trên nụ cười rạng rỡ của các em.
Chia sẻ với Đoàn công tác, cô giáo Nguyễn Thị Thuận - Hiệu trưởng không dấu nổi niềm xúc động: “Chính sách gạo hỗ trợ gạo của Nhà nước đã khuyến khích động viên các em học sinh đến trường, tỷ lệ và số lượng chuyên cần ngày càng tăng cao. Những hạt gạo dẻo thơm cũng góp phần giảm áp lực đáng kể cho nhà trường và các thầy cô giáo, an tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức”.
Đáp lại những tình cảm trân quý ấy, ông Nguyễn Văn Diện - Trưởng Đoàn công tác cho biết: “Có thể khẳng định chất lượng gạo DTQG ở bất cứ thời điểm nào, khi xuất cho người sử dụng luôn đảm bảo chất lượng theo quy định.
Quy trình nhập, bảo quản, xuất cấp gạo dự trữ quốc gia, được chúng tôi thực hiện rất chặt chẽ. Trước tiên, khi nhập kho, gạo phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định trong quy chuẩn quốc gia mới được nhập kho; trong quá trình bảo quản, các đơn vị áp dụng công nghệ bảo quản kín để bảo quản gạo được lâu dài theo quy định. Khi xuất gạo cho người sử dụng, chúng tôi phải lấy mẫu, cùng với đơn vị tiếp nhận đối chứng và cùng ký biên bản lưu lại mẫu gạo đã xuất kho…”.
Qua thời gian tiếp xúc và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng giáo dục huyện và các cơ quan chức năng của các địa phương đều thấy được ở đây sự nhiệt tình, trân trọng, tạo nhiều điều kiện.
Kết quả, đến hết ngày 10/4/2025, Chi cục DTNN khu vực IX đã hoàn thành công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 756,435 tấn gạo hỗ trợ học sinh các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Huế học kỳ II năm học 2024 - 2025; đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đủ về số lượng, chất lượng và hoàn thành trước thời gian quy định.
Lan toả chính sách nhân văn
Chính sách hỗ trợ gạo đã giải được bài toán khó mà nhiều năm qua những người làm giáo dục vùng cao đều trăn trở. Mỗi chuyến hàng chở gạo dự trữ quốc gia dường như đã và đang nối dài thêm những ước mơ được cắp sách đến trường trong cơm no, áo ấm cho các em học sinh.
Mỗi bao gạo, mỗi bữa cơm no là bản giao ước đầy ý nghĩa ký kết với Đảng, Chính phủ rằng các em luôn biết ơn và nỗ lực vươn lên từng ngày.

Chính vì thế, người công chức ngành DTNN không quản ngại khó khăn, bước chân nhiệt huyết vẫn rong ruổi trên những con đường gập ghềnh của các bản, làng, đưa đến từng bao gạo dẻo thơm, góp phần nuôi dưỡng các em đến trường.
Chia sẻ về những năm gắn bó cùng chuyến xe chở hàng cứu trợ, ông Nguyễn Lương Mão - một cán bộ thủ kho của Chi cục DTNN khu vực IX tâm sự: “15kg gạo/tháng - số gạo này là món quà quý giá, không chỉ giúp các em học sinh không bị “đứt bữa” mà còn là điểm tựa để tiếp tục hành trình đi tìm con chữ. Vì thế dù đường đến với các điểm trường luôn khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đưa gạo đến với các em nhanh nhất và phải đảm bảo số lượng, chất lượng tốt nhất.”
Qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên (nay là Chi cục DTNN khu vực IX) đã xuất cấp hàng triệu tấn gạo dự trữ quốc gia.
Việc vận chuyển, bàn giao những “hạt ngọc” nhiều năm qua, không chỉ “nuôi dưỡng” các em học sinh đến trường, mà còn đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Và những trang sách hồng mà các em tô vẽ cho chính cuộc đời mình mai sau sẽ có nét mực thầm lặng của những “chiến sỹ” ngành DTNN nói chung và Chi cục DTNN khu vực IX nói riêng./.