Sau năm 2018, Nga vẫn đang duy trì hoạt động của 8 chiếc cường kích bom Su-24 tại chiến trường Syria. Đây là loại máy bay chiếm số lượng đông đảo nhất của Nga tại chiến trường này.Xét một cách toàn diện thì dù Su-24 không phải loại máy bay đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất tại Syria nhưng chi phí hoạt động của loại máy bay này vẫn thấp hơn so với Su-30, Su-34 và Su-35.Su-24 đang giữ kỷ lục về số lần không kích phiến quân tại chiến trường Syria.Hình ảnh kỹ thuật viên Nga lắp đặt bom lên cường kích Su-24. Tuy là loại máy bay được sử dụng nhiều nhất nhưng nó cũng đã bốc lộ những hạn chế chết người do luống tuổi.Tính tới thời điểm hiện tại ít nhất đã có 2 chiếc Su-24 bị phá hủy hoàn toàn tại Syria.Hình ảnh mới nhất cho thấy hai chiếc khác đang được Nga tháo rời đưa về nước. Chúng sẽ được máy bay vận tải khổng lồ An-124 đưa về "cố hương".Một số ý kiến cho rằng loại máy bay này bị hư hại do Israel tấn công, nhưng ý kiến khác lại cho rằng rất có thể những chiếc máy bay Su-24 này đã hoạt động quá sức dẫn tới hỏng hóc nặng đến mức không thể tự bay về.Chiếc Su-24 bị tổn thất đầu tiên tại Syria khi bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11/2015.Chiếc Su-24 thứ hai bị phá hủy vào ngày 10/10/2017, khi đang cất cánh từ sân bay Khmeimim, chiếc máy bay gặp sự cố nổ tung khiến 2 thành viên thiệt mạng.Nhiều ý kiến cho rằng Su-24 đã "quá già" để có thể tác chiến cường độ cao như tại chiến trường Syria. Tuy vậy Nga vẫn giữ quan điểm khi để kiếm sĩ Su-24 giữ vai trò chủ đạo trong các cuộc ném bom tại chiến trườngSu-24 được chế tạo cho vai trò chủ đạo tấn công mặt đất, khi đối phó với lực lượng khủng bố và phiến binh thánh chiến vốn không có không quân cũng như lực lượng phòng không đủ mạnh thì việc giao nhiệm vụ cho Su-24 hủy diệt phiến quân cũng là điều dễ hiểu.50 năm trước, Sukhoi Su-24 được thiết kế để đối trọng với máy bay F-111 của Mỹ. Qua nhiều thập kỷ được sản xuất và sử dụng, mẫu máy bay này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong không quân Liên-xô và Nga. Ước tính Nga vẫn đang duy trì hoạt động của 450 chiếc Su-24 với các phiên bản khác nhau.Su-24 có chiều cao 6,19 m, chiều dài 24,59 m. Khối lượng khi không tải khoảng 22.300 kg. Trọng lượng tối đa khi cất cánh là 39.700 kg. Trần bay 11.000 m, phi hành đoàn có 2 người.Khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và cả đêm lẫn ngày của Su-24 thực hiện được nhờ hệ thống định vị Puma, bao gồm 2 radar định vị Orion-A và một radar giám sát mặt đất Relyef. Những biến thể mới hơn được nâng cấp mạnh về hệ thống điện tử và vũ khí cho phép nâng cao sức mạnh gấp hơn 2 lần nguyên bản.Chiếc máy bay được lắp đặt 2 động cơ phản lực đốt sau Saturn/Lyulka AL-21F-3A có công suất 110 KN (11216 Kgs) mỗi chiếc, giúp Su-24 có thể đạt vận tốc 1700 km/h, tốc độ leo cao 150m/s. Tầm bay đạt 2.500km.Với khả năng mang 8.000kg vũ khí bao gồm: pháo bắn nhanh GSH-6-23M cỡ nòng 23 mm với 500 viên đạn, các loại tên lửa và bom biến Su-24 trở nỗi kinh hoàng cho các mục tiêu mặt đất. Thế nhưng theo thời gian loại máy bay này đã đến kỳ hoạt động cuối của vòng đời, dự kiến chúng sẽ bị hoàn toàn thay thế bằng loại Su-34 hiện đại hơn.

"Kiếm sĩ" Su-24 Nga hết thời sau cuộc chiến khốc liệt tại Syria?

Theo Việt Hùng/anninhthudo.vn

Su-24 hiện là chiến đấu cơ có số lượng nhiều nhất tại chiến trường Syria, chiếm tới 1/3 tổng số máy bay Nga hiện diện tại đây. Tuy nhiên thông tin loại máy bay này được tháo rời đưa về nước một lần nữa làm dấy lên đồn thổi rằng chúng bị quá tải và hết thời.

Video nổi bật