Lạm phát thực phẩm tại Anh tăng tháng thứ tư liên tiếp

Thanh Hằng

Lạm phát thực phẩm tại Anh tiếp tục leo thang trong tháng thứ tư liên tiếp, chủ yếu do giá thực phẩm tươi sống như thịt bò tăng mạnh.

The Guardian dẫn số liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) phối hợp với NielsenIQ cho thấy, giá thực phẩm trong tháng này tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 2,6% của tháng trước.

Lạm phát thực phẩm tại Anh tăng tháng thứ tư liên tiếp. Ảnh: Tân Hoa xã
Lạm phát thực phẩm tại Anh tăng tháng thứ tư liên tiếp. Ảnh: Tân Hoa xã

Bà Helen Dickinson - Giám đốc điều hành BRC cho biết, thực phẩm tươi là nguyên nhân chính, đặc biệt là thịt đỏ. Người tiêu dùng có thể sẽ thấy món bò bít tết trở nên đắt đỏ hơn do giá thịt bò bán buôn tăng.

Trong khi đó, giá hàng hóa phi thực phẩm tiếp tục giảm 1,5% so với năm ngoái – đặc biệt là đồ điện, do các nhà bán lẻ giảm giá để đối phó với nhu cầu tiêu dùng yếu và chuẩn bị trước các tác động tiềm tàng từ thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, BRC cảnh báo tốc độ giảm giá đang chậm lại ở các mặt hàng như thời trang và nội thất khi các chương trình khuyến mãi bị cắt giảm.

Ngoài ra, các nhà bán lẻ Anh cũng đang phải chịu áp lực lớn từ chi phí tăng, như việc tăng mức đóng bảo hiểm quốc gia cho người sử dụng lao động, mức lương tối thiểu quốc gia cao hơn và sắp tới là khoản chi thêm 2 tỷ bảng từ thuế bao bì. Những yếu tố này có thể buộc các doanh nghiệp phải chuyển chi phí sang người tiêu dùng, khiến giá cả tiếp tục leo thang.

Sự gia tăng giá thực phẩm diễn ra trong bối cảnh lạm phát toàn nền kinh tế Anh cũng đang tăng trở lại. Tháng 4, lạm phát đạt 3,5%, mức cao nhất trong hơn một năm, chủ yếu do giá năng lượng, nước và thuế hội đồng tăng. Tháng 4 đã được nhiều chuyên gia gọi là “tháng 4 khủng khiếp” với loạt hóa đơn leo thang gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình.

Tuy nhiên, một điểm sáng là Cơ quan quản lý năng lượng Ofgem vừa thông báo mức trần hóa đơn gas và điện sẽ giảm 7% từ tháng 7, giúp tiết kiệm trung bình 129 bảng mỗi năm cho các hộ gia đình. Dự kiến sẽ có thêm một đợt giảm giá nữa vào tháng 9, mở ra khả năng hạ nhiệt lạm phát trong nửa cuối năm nay.

Dù vậy, Ngân hàng Anh vẫn dự báo lạm phát sẽ duy trì mức trung bình 3,5% trong mùa hè – dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng Anh còn nhiều khó khăn phía trước.