Mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy: “Nóng” trên mọi trận tuyến

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 12/2020

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, những năm gần đây, hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam diễn biến phức tạp, “nóng” trên tất cả các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, sân bay, bưu điện…

Tuyến biển và cảng biển quốc tế được đánh giá là tiềm ẩn nhiều nguy cơ  trở thành “điểm nóng” ma túy của Việt Nam
Tuyến biển và cảng biển quốc tế được đánh giá là tiềm ẩn nhiều nguy cơ trở thành “điểm nóng” ma túy của Việt Nam

Phức tạp trận tuyến biên giới đất liền

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy có chiều hướng tăng nhanh với thủ đoạn hết sức tinh vi. Tuy nhiên, với sư chủ động phối hợp của lực lượng hải quan, nhiều vụ vận chuyển ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ.

Điển hình như: Ngày 29/10 vừa qua, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 30 bánh heroin qua biên giới.

Trước đó, ngày 24/10/2020, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Pò Peo (Cục Hải quan Cao Bằng) phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển 25 bánh heroin...

Cùng với đó, tại các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy có diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tại tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thời gian gần đây, do lực lượng chức năng tăng cường trấn áp nên hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam giảm so với trước.

Tuy nhiên, hoạt động này từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào, Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh Tây Bắc, miền Trung lên các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ có xu hướng gia tăng…

Gia tăng vận chuyển bằng đường hàng không, cảng biển, chuyển phát nhanh

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), bên cạnh tuyến biên giới đất liền, tội phạm ma tuý thường xuyên lợi dụng hình thức vận chuyển hàng hoá qua đường hàng không, tuyến bưu điện quốc tế, chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép các chất ma tuý, cất giấu trong các loại hàng hoá gửi dưới dạng quà biếu, quà tặng về nước.

Ông Nguyễn Văn Lịch - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Tuy số lượng không nhiều, nhưng tần suất gửi hàng liên tục tăng, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát thì ma túy gia tăng trên tuyến bưu điện và chuyển phát nhanh.

Bên cạnh đó, tuyến biển và cảng biển quốc tế được đánh giá là tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trọng điểm là các cảng biển tại TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, do phạm vi rộng và hết sức khó khăn trong việc kiểm soát. Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, nhất là tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh, tội phạm ma túy có liên quan đến người nước ngoài diễn biến phức tạp, trở thành “điểm nóng” ma túy của Việt Nam.

Các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập, móc nối thành lập các doanh nghiệp “bình phong”, ngụy trang mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng rất lớn.