Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới ngưỡng 8%

Theo VOA

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9/2012 của Mỹ bất ngờ giảm xuống còn 7,8%, lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 8% trong 44 tháng qua.

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới ngưỡng 8%

Bộ Lao động Mỹ ngày 5/10 phát hành báo cáo cho biết thị trường lao động tăng thêm 114.000 việc làm trong tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp giảm do nhà tuyển dụng lao động thuê thêm nhiều nhân viên bán thời gian.

Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 vẫn ở mức 8,1%. Một số nhà kinh tế thậm chí dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn trong tháng 9.

Tình hình kinh tế Mỹ là tâm điểm của chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012, diễn ra vào ngày 6/11. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama của đảng Dân chủ và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney liên tục khẩu chiến về thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong 4 năm kế tiếp. Ông Romney cho biết nếu đắc cử sẽ tạo ra thêm 12 triệu việc làm mới. Trong khi đó, ông Obama nói trong 30 tháng qua, kinh tế Mỹ đã có thêm 5 triệu việc làm mới.

Hiện, hơn 12 triệu người lao động Mỹ đang thất nghiệp. Hàng triệu lao động khác đang làm các công việc bán thời gian hoặc dưới trình độ. Tuy nhiên, chính phủ cho biết số người thất nghiệp đã giảm 465.000 người trong tháng 9.