Mỹ và 5 nước châu Âu hoãn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số cho đến giữa năm 2024


Mỹ và 5 nước châu Âu mới đây đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại về thuế dịch vụ kỹ thuật số thêm 6 tháng nữa, để có thêm thời gian đàm phán về các quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn có lợi nhuận cao.

Nguồn: Pexels
Nguồn: Pexels

Một thông báo chung do văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USRT) và 5 quốc gia gồm Áo, Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đưa ra cho biết, thỏa thuận vào tháng 10/2021 nhằm đình chỉ áp thuế đơn phương của Mỹ đối với thuế dịch vụ kỹ thuật số sẽ được gia hạn đến ngày 30/6/2024.

Thỏa thuận ban đầu nêu trên là sự thỏa hiệp, năm quốc gia sẽ hoãn áp thuế kỹ thuật số cho đến khi thỏa thuận thuế toàn cầu Trụ cột 1 được thực thi. Theo đó, Phần Trụ cột 1 của thoả thuận sẽ chấm dứt các loại thuế đơn phương đối với các dịch vụ kỹ thuật số để đối lấy một cơ chế mới. Qua đó, cho phép đánh thuế các công ty có lợi nhuận lớn dựa trên nơi họ bán sản phẩm và dịch vụ, thay vì nơi đặt trụ sở chính và tài sản trí tuệ của họ. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề này lại trở nên phức tạp hơn dự đoán ban đầu, khiến các nước phải lùi thời hạn thực hiện vào cuối năm 2023.

Vào cuối năm ngoái, các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã kêu gọi hoàn tất phần Trụ cột 1 vào cuối tháng 3 năm nay để kịp tiến hành ký kết vào ngày 30/6 tới.

Trước đây, USTR đã doạ sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá hơn 2 tỷ USD từ 5 quốc gia châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, từ mỹ phẩm đến túi xách, sau khi cuộc điều tra theo “Mục 301” kết luận rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số là phân biệt đối xử và chủ yếu nhắm vào các “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ như Facebook Meta (META.O), Google Alphabet, Amazon và Apple.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn