Tại Triển lãm và Hội nghị quân sự quốc tế IDEX 2019 đang diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi, UAE, Nga đã mang tới giới thiệu một phiên bản nâng cấp đáng chú ý dành cho xe chiến đấu bộ binh BMP-3.Quan sát bên ngoài mô hình chiếc BMP-3 này thì có thể nhận thấy nó có rất nhiều nét tương đồng với xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok mang gói hiện đại hóa B05S011.Gói trang bị B05S011 là sản phẩm của phòng thiết kế Konstruktoskoye Byuro Mashynostroyeniya (KBM) được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Army 2015. Đây là giải pháp mang tính kế thừa từ thiết kế cũ của Viện thiết kế KBP.Chiếc BMP-2M được bổ sung kính ngắm ảnh nhiệt - hồng ngoại tương tự Sosna-U lắp trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 và T-90, cùng với cột cảm biến khí tượng, cho phép nhận biết rõ mục tiêu để bắn chính xác hơn.Hỏa lực của xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok B05S011 ngoài pháo chính 2A42 cỡ 30 mm truyền thống thì còn được bổ sung thêm 2 ống phóng tên lửa chống tăng 9M120 Ataka.Chi tiết dễ nhận thấy nhất của gói trang bị B05S011 đó là xe còn được bổ sung giáp hông với các tấm giáp hộp composite đi kèm giáp lồng bao quanh che kín các mặt.Lớp giáp lồng này có tác dụng cản phá được đạn chống tăng xuyên lõm kiểu RPG-7 trong khi trọng lượng vẫn ở mức chấp nhận được, không ảnh hưởng quá nhiều đến sức cơ động.Xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok mang gói hiện đại hóa B05S011 đã được Nga lựa chọn làm cấu hình nâng cấp tiêu chuẩn dành cho các xe BMP-2 của mình và để ngỏ khả năng tích hợp lên dòng BMP-3 cao cấp hơn.Với mô hình vừa được giới thiệu tại Triển lãm quân sự quốc tế IDEX 2019, có vẻ như Nga đang muốn dùng một khách hàng nước ngoài nào đó để kiểm nghiệm tính năng gói trang bị B05S011 trên BMP-3Khách hàng mà Moskva nhắm tới rất có thể chính là quân đội nước chủ nhà UAE, bởi vì họ đã có khá nhiều nhận xét tích cực về phương tiện này sau một thời gian sử dụng và có ý định mua sắm thêm.Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin tại IDEX 2019 cho biết xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được đánh giá là loại thiết giáp có độ tin cậy cao nhất trong quân đội UAE, đi kèm khả năng chiến đấu rất hiệu quả.Tỷ lệ hỏng hóc sau 100 km di chuyển của BMP-3 chỉ có 0,23 trong khi ở xe tăng chiến đấu chủ lực AMX-56 Leclerc của Pháp thì tỷ lệ hỏng hóc/tai nạn lên đến 3,5.Tập đoàn công nghiệp quốc phòng EDIC của UAE cũng ca ngợi BMP-3 có kiến trúc mở, giúp dễ dàng nâng cấp thiết bị và cho khả năng bảo dưỡng tin cậy .Với những diễn biến trên, sẽ không ngạc nhiên nếu sau vài ngày tới sẽ xuất hiện thông tin Quân đội UAE quyết định mua thêm một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nâng cấp từ Nga.

Nga "gây sốc" khi cho ra mắt bản nâng cấp cực mạnh của xe chiến đấu bộ binh BMP-3

Theo Việt Dũng/anninhthudo.vn

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga hy vọng rằng họ sẽ bán thêm được nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cho Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông qua Triển lãm quân sự quốc tế IDEX 2019.

Video nổi bật