Ngân hàng sắp chán vàng?

Theo Tri thức Trẻ

Trong phiên đấu thầu sáng ngày 10/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục “ế” 2.500 lượng, sau khi không bán được 6.400 lượng trong ngày 9/5.

 Ngân hàng sắp chán vàng?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo nguồn tin từ NHNN, trong phiên đấu thầu sáng ngày 10/5, trong tổng số 26.000 lượng vàng (tương đương 1 tấn) đem ra chào bán, NHNN tiếp tục “ế” 2.500 lượng, sau khi chỉ bán được chưa đầy 20.000 lượng trong ngày 9/5.

Giá đấu thầu sáng nay dao động từ 41,4 – 41,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chút ít so với giá ngoài thị trường.

Sau 16 phiên đấu thầu liên tiếp, NHNN đã bán 436.000 lượng vàng, tương đương gần 17 tấn. Trong 16 phiên này, ngoại trừ phiên đầu tiên với tính chất thăm dò là chủ yếu, thì hai phiên đấu thầu ngày 10/5 và ngày 9/5 là bị “ế” với tỷ lệ cao nhất.

Một số ý kiến cho rằng, dường như các ngân hàng không còn mặn mà với vàng như trước nước bởi họ đã gom gần đủ số vàng cần tất toán theo yêu cầu của NHNN. Giả định này có vẻ đúng khi các “ông lớn” liên quan đến vàng hiện nay đều đã (ACB, DongABank) hoặc sắp tất toán xong trạng thái (Sacombank, Eximbank thiếu tổng cộng khoảng 2 tấn).

Đối với các đơn vị đã tất toán xong, họ không còn nhiều lý do để tiếp tục mua vàng, ít nhất là tại thời điểm này. Còn với các đơn vị còn thiếu chút ít, họ cũng không vội vàng để mua vào bằng mọi giá như trước, bởi từ nay đến ngày 30/6 còn tới 3 tuần và NHNN thì thông báo vẫn tiếp tục tổ chức các phiên đấu giá.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng giảm sút đã giúp cho khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới hạ nhiệt hơn, hiện còn chưa đến 5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục tới 7 triệu đồng/lượng cách đây khoảng 3 tuần.