Người cán bộ Kho bạc tâm huyết với công việc

Ngọc Tú

Trong những năm qua, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực VII luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quản lý điều hành công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính KBNN khu vực VII Nguyễn Thanh Tùng (người đứng) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với công chức trong đơn vị.
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính KBNN khu vực VII Nguyễn Thanh Tùng (người đứng) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với công chức trong đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Tùng là cán bộ dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua nhiều vị trí công tác trong KBNN Tuyên Quang trước đây, nay là KBNN khu vực VII. 

Chia sẻ về công việc của mình, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trước kia hay phòng Tổ chức - Hành chính hiện nay rất đa dạng, đòi hỏi mỗi công chức phải nắm vững các phần công việc từ chi tiết đến tổng hợp, vừa phải chuyên sâu theo lĩnh vực nghiệp vụ được phân công riêng biệt như quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, thi đua, văn thư, lưu trữ, pháp chế... Khi được phân công cụ thể, công chức sẽ nắm được các đầu việc của phòng và các phòng khác, từ đó tự trau dồi, học hỏi lẫn nhau để có thêm nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Cùng với công việc chuyên môn, ông Nguyễn Thanh Tùng còn được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đảng vụ của Đảng uỷ. Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KBNN Tuyên Quang, ông Tùng đã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, chủ động triển khai xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy để thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, qua đó, giúp Đảng ủy triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đảng bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Nhiều năm gắn bó với KBNN, ông Nguyễn Thanh Tùng có không ít kỷ niệm đáng nhớ. Cho đến giờ, ông vẫn không quên những tháng ngày triển khai cải tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử Nha Ngân khố Quốc gia (nay là Di tích lịch sử Quốc gia Nha Ngân khố - Tín dụng).

Theo đó, vào đầu năm 2009, khi được Lãnh đạo KBNN tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng cơ bản nội ngành, ông Tùng nhận thấy đồi cây phía sau phù điêu bia lưu niệm bị người dân chặt đốt trơ trụi, chỉ còn lại một khoảnh cây nhỏ phía bên trái khu đồi, khiến cho cảnh quan môi trường sinh thái và ý nghĩa lịch sử của khu di tích bị thay đổi.

Nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc gìn giữ cảnh quan lịch sử Ngành trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông đã báo cáo Lãnh đạo KBNN tỉnh xin ý kiến KBNN Trung ương đền bù khu đồi để trồng lại cây tái sinh và được phê duyệt.

Ông cũng chủ động liên hệ với các nhân chứng lịch sử sinh sống lân cận Khu lưu niệm để tìm một số kỷ vật liên quan đến thời kỳ cán bộ, công chức Nha Ngân khố hoạt động tại nơi đây. Tuy nhiên, tiếc rằng do thời gian đã lâu cùng với việc người dân không biết cách bảo quản nên các kỷ vật không còn được nguyên vẹn, không có khả năng khôi phục. Ông chỉ sưu tầm được một số đồng tiền giấy của Việt Nam và tiền giấy Đông Dương. Hiện các kỷ vật này đang được trưng bày tại Khu di tích lịch sử của Ngành.

Có nhiều năm công tác cùng ông Tùng, bà Bùi Thị Thanh Hoa - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính KBNN khu vực VII rất cảm kích trước những cống hiến của ông với cơ quan cũng như với từng cá nhân cán bộ trong đơn vị. 

“Không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả công chức công tác tại đơn vị luôn được đồng chí Tùng quan tâm, chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình trong công việc. Là người lãnh đạo đi trước có nhiều kinh nghiệm, đồng chí luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để công chức trong phòng học hỏi, từ đó sáng tạo, phát huy sở trường thành kinh nghiệm của riêng mình. Trong cuộc sống, đồng chí Tùng cũng luôn quan tâm đến anh em trong phòng, thường xuyên động viên, phân công nhiệm vụ phù hợp năng lực, sở trường, hoàn cảnh của từng người để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị", bà Thanh Hoa nói.

Những nỗ lực, cống hiến bao năm qua của ông Nguyễn Thanh Tùng còn được các lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Ông Nguyễn Thanh Nam - nguyên Giám đốc KBNN Tuyên Quang đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng với vai trò là Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng KBNN Tuyên Quang (nay là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính), đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chủ trương, định hướng của KBNN, cấp ủy, chính quyền địa phương để tham mưu, đề xuất giúp cho tập thể lãnh đạo, cấp ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác tổ chức cán bộ, đồng chí đã chủ động tham mưu tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó kịp thời đáp ứng tốt nguồn nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là giai đoạn sắp xếp KBNN theo theo mô hình tổ chức bộ máy mới”.

Hiện tại, đảm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ông Nguyễn Thanh Tùng cũng luôn chủ động nghiên cứu bám sát các văn bản, chế độ nghiệp vụ, đôn đốc công chức triển khai thực hiện. Ông đã có nhiều sáng kiến, giải pháp tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông Tùng luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục tùng sự lãnh đạo và phân công của tổ chức; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, nhất trí cao. Đồng thời, luôn chủ động phối hợp công tác tốt với các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn khác có liên quan để cùng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và những thành quả đã đạt được trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Tùng đã lãnh đạo Văn phòng KBNN Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cá nhân ông cũng 3 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính.

Tháng 5/2025, ông vinh dự là một trong 3 đại biểu điển hình của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2025.

Nhắn gửi tới thế hệ trẻ, nhất là trong giai đoạn đất nước và toàn Ngành đang khẩn trương tổ chức sắp xếp bộ máy hiện nay, ông Nguyễn Thanh Tùng mong muốn các cán bộ, công chức ngành KBNN tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của Ngành.

Đồng thời, cần không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực chuyển đổi và ứng dụng công nghệ số; tận tâm, tận lực trong công việc, đảm bảo sự an toàn, cẩn trọng, chính xác, chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý quỹ ngân sách.