Nhật có nguy cơ rơi vào suy thoái

Theo SaigonTimes

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 3-2012 của Nhật Bản giảm 0,9% so với quí trước đó, lần suy giảm đầu tiên trong 3 quí vừa qua. Các nhà phân tích cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu và mâu thuẫn Trung-Nhật có thể khiến nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này rơi vào suy thoái.

Nhật có nguy cơ rơi vào suy thoái
Các nhà kinh tế học định nghĩa suy thoái là suy giảm kinh tế trong hai quí liên tiếp. So với cùng kỳ năm ngoái, GDP quí 3-2012 của Nhật Bản giảm đến 3,5%.

Số liệu trên khiến Ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực để duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Hiện, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đang thực hiện vòng thứ chín của chính sách nới lỏng tiền tệ.

Suy thoái kinh tế toàn cầu và đồng yen mạnh, tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang kéo lùi nền kinh tế của Nhật Bản.