Những điều không nên làm trong dịp Tết

Theo nhadatmoi.net

Trong dịp Tết cổ truyền, có một số việc người ta thường khuyên không nên làm để tránh gặp phải xui xẻo.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1. Quét nhà mùng một Tết

Ông bà ta từ xưa đã có quan niệm, vào những ngày đầu năm không được quét nhà. Bởi lẽ, quét nhà là sẽ quét đi tài lộc, may mắn đang “xông” vào nhà.

Điều này sẽ giúp cả năm đó làm ăn thất bại, rơi vào hoàn cảnh nghèo tùng. Hay nếu bạn hót rác trong nhà thì có nghĩa là bạn đang đuổi thần Tài đi.

2. Làm vỡ đồ đạc đầu năm mới

Người xưa vẫn thường quan niệm, nếu làm vỡ đồ có nghĩa là chia ly và đau khổ. Những điều này sẽ khiến gia đình không may mắn trong năm mới. Do đó vào những ngày đầu tiên của năm mới bạn cần phải thật cẩn thận với những món đồ đạc dễ vỡ trong gia đình.

3. Mượn tiền, đòi nợ ngày đầu năm

Tài lộc cũng chính là tiền bạc, của cải, nếu đầu năm bạn đi mượn tiền của ai đó thì có nghĩa cả năm bạn sẽ bị nghèo túng. Thường xuyên nằm trong tình trạng thiếu tiền. Nên đầu năm bạn đừng đi mượn tiền của bất kỳ ai nhé.

4. Mặc trang phục màu trắng

Trong tang lễ của người Việt Nam thường sử dụng màu trắng. Do đó, màu sắc này sẽ khiến chúng ta liên tưởng tới những điều không may mắn. Vậy nên, trong năm mới bạn hãy mặc những bộ quần áo rực rỡ sắc màu để mang tới hạnh phúc, vui vẻ cho cả nhà mình nhé.

5. Ăn thịt vịt và trứng vịt lộn

Nếu như cuối tháng mọi người vẫn thường quan niệm là nên ăn thịt vịt, trứng vịt lộn để “giải đen” thì đầu tháng, đầu năm không nên ăn hai loại này. Bởi lẽ, nó sẽ khiến chúng ta rước những điều xui xẻo về nhà.

6. Xông nhà khi đang có tang

Người đầu tiên bước chân vào nhà ngày mùng 1 Tết sẽ là người xông nhà. Do đó, thường người này sẽ được nhờ trước vì hợp tuổi, giúp cho gia đình có được may mắn và thành công.

Nếu bạn không thỏa mãn được những điều kiện trên, nên tránh xông nhầm nhà ai đó, khiến cho họ mất lòng. Đặc biệt là nhà bạn vừa có tang xong thì tuyệt đối không đi xông nhà hoặc chúc Tết nhà người khác.

7. Nói những điều xui xẻo, kém may mắn

Trong đầu năm, khi trò chuyện với ai bạn không nên đề cập tới một số từ kém may mắn như “chết” “mất” “tiêu”… Bởi như vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu và mang lại những điều xui xẻo.