Những mặt hàng đang sốt trên thị trường hiện nay

Theo vietq.vn

(Tài chính) Trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc mua bán, chi tiêu cũng được người tiêu dùng cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Chính vì vậy, rất nhiều mặt hàng đang rơi vào tình trạng ế ẩm. Tuy nhiên, đây lại là thời cơ tốt cho một số mặt hàng khác lên ngôi.

Búp bê đặc biệt

Gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ thông tin về loại búp bê biết ăn, khóc, đi vệ sinh. Loại đồ chơi này có xuất xứ châu Âu, bán với giá hàng triệu đồng/bộ sản phẩm. Một nhóm phụ huynh tại Hà Nội còn rủ nhau đăng ký mua chung đơn hàng để có được loại búp bê nói trên với giá buôn và chia sẻ phí xách tay, vận chuyển khá cao từ nước ngoài về.

                  Những mặt hàng đang gây sốt trên thị trường hiện nay
                                  Búp bê tương tác có giá từ 1,1 - 2,5 triệu đồng. Nguồn: vietq.vn

Anh Lê Trung Quân (Thái Hà, Hà Nội) cho biết, tuy giá mỗi bộ đồ chơi này rẻ nhất cũng 1,2 triệu đồng nhưng "đáng đồng tiền, bát gạo", bởi theo anh, búp bê tương tác này sẽ giúp con anh phát triển trí não, tình yêu thương và tính độc lập. Anh Quân cũng cho biết, nhiều bố mẹ muốn tiết kiệm đã mua hàng nhái từ Trung Quốc với giá chỉ bằng số lẻ chi phí của sản phẩm chính hãng. 

Búp bê tương tác là sản phẩm đồ chơi cao cấp dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Một bộ đầy đủ của loại đồ chơi bao gồm 1 búp bê và các phụ kiện đi kèm như quần, áo, yếm, thức ăn thật (một loại bột pha được ra thành cháo hoặc sinh tố), bình uống sữa, muỗng và bỉm thật. Các bé có thể cho búp bê ăn cháo, uống nước rồi chờ tới lúc búp bê tiểu tiện, đại tiện thì thay bỉm. Khi búp bê buồn ngủ hoặc ốm, sốt cũng sẽ có những biểu hiện trạng thái tương ứng như khóc, phát ra tiếng nói hoặc thay đổi màu da. Chính nhờ những tính năng đặc biệt này, dòng búp bê cao cấp nói trên đồng thời cũng là công cụ trợ giảng đắc lực trong các khóa đào tạo tiền sinh sản cho những ông bố, bà mẹ tương lai tại nhiều nước trên thế giới.

Đồ handmade làm từ da

Hiện nay tại Hà Nội, một cửa hàng nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bông (HN) đã tạo ra sân chơi dành cho tín đồ yêu thích làm handmade. Không chỉ bán sẵn, khách có thể tự tay làm một chiếc túi xách hay bất kỳ món đồ nào liên quan đến da theo ý thích. Chất liệu da ngoài làm túi xách, còn tạo ra rất nhiều món phụ kiện cá tính như vòng tay, dây đồng hồ, ví tiền, bao đựng điện thoại, hộ chiếu...

                Những mặt hàng đang gây sốt trên thị trường hiện nay

                 Những chiếc túi da thật với giá 800 - 1,8 triệu đồng đang là mặt hàng sốt. Nguồn: vietq.vn

Sự sành điệu của chiếc túi da thật luôn có sức hút mạnh mẽ với mọi tín đồ. Tuy nhiên, những chiếc túi da từ các thương hiệu luôn có giá cao và không phải ai cũng có khả năng kinh tế để mua chúng. Và sản phẩm làm bằng tay từ chất liệu da thật với giá cả "dễ thở" hơn chính là giải pháp được nhiều tín đồ lựa chọn. 

Mặt hàng từ sợi móc

Bên cạnh các thiết kế nhập khẩu, các mẫu bikini len móc thủ công rất được chị em ưa chuộng trong hè. Dù giá thành có cao hơn một chút, dao động trọng khoảng 150 - 700 ngàn đồng tùy loại song chúng vẫn được đón nhận vì sự lạ mắt và độc đáo.Khi thời tiết chuyển sang lạnh, mũ, giày, khăn quàng, áo là những mặt hàng thủ công từ chất liệu len "lên ngôi". Đặc biệt, nhiều bà mẹ tìm đến các cửa hàng handmade để mua cho con các sản phẩm xinh xắn và độc đáo. 

            Những mặt hàng đang gây sốt trên thị trường hiện nay
                   Sản phẩm thời trang cho trẻ em làm từ sợi móc. Nguồn: vietq.vn

Giá cả của một bộ trẻ em 1 tuổi bao gồm: mũ, giày, váy áo khoác len nằm ở mức 400 - 480 ngàn đồng, độ tuổi càng cao thì số tiền cũng sẽ tăng lên. Với bán lẻ, mũ, giày sẽ dao động từ 60 - 100 ngàn đồng/sản phẩm, còn váy rơi vào khoảng 250 - 300 ngàn đồng. Nên nhớ, với mỗi độ tuổi khác nhau, số lượng len sử dụng cũng nhiều hơn theo đó số tiền cũng tăng.

Hàng hiệu cũ

Các mặt hàng đồ hiệu cũ rất đa dạng: quần áo, giày dép, kính, thắt lưng… Với hàng hiệu nữ, túi xách là mặt hàng được nhiều shop chọn kinh doanh nhất bởi lý do túi qua sử dụng không bị cũ nhanh như quần áo, phụ kiện, nhu cầu của khách với mặt hàng này cao hơn các sản phẩm khác, dễ bảo quản và làm mới sản phẩm hơn. Với hàng hiệu nam, quần áo, giày dép lại là món được ưa chuộng để kinh doanh hơn.

           Những mặt hàng đang gây sốt trên thị trường hiện nay

                Những hàng hiệu cũ đang trở thành các mặt hàng sốt trên thị trường. Nguồn: vietq.vn

Chị Diệp, chủ cửa hàng Diệp Linh San buôn đồ hiệu cũ cho biết, chị kinh doanh mặt hàng này đã được 4 năm, trước cửa hàng “đóng đô” ở Hàng Điếu, mới chuyển về đường Trần Hưng Đạo được ít lâu. “Tôi có nguồn hàng bên Nhật và Hàn Quốc, hàng chuyển về đều có giấy kiểm định là hàng auth (authentic – hàng hiệu xịn) chứ không mua hàng trôi nổi trên thị trường”, chị Diệp nói. Dù khẳng định mặt hàng này có sự cạnh tranh cao song chị Diệp cũng tiết lộ thu nhập hàng tháng của cửa hàng ổn định trong khoảng 20 – 30 triệu đồng.