Tờ The Sun của Anh vừa đăng tải thông tin cho biết, một cựu lãnh đạo của Tập đoàn Roll-Royce là ông Bryn Jones, 73 tuổi vừa bị cơ quan phản gián nước này bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp.Người này từng là giám đốc kỹ thuật động năng của Roll-Royce, do vậy ông ta nắm giữ được rất nhiều bí mật thuộc hàng tinh hoa nhất trên chiếc tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-35B.Cơ quan tình báo MI5 đã bắt giữ nhân vật này theo Đạo luật Bí mật quốc gia của Anh, Jones đã vi phạm điều 1 và phải đối mặt với mức án tối đa 14 năm tù nếu bị kết tội.Jones làm việc cho phòng kỹ thuật lực đẩy của Rolls-Royce từ năm 1968 cho tới tận năm 2003. Bắt đầu từ năm 1996, ông là người đứng đầu trong lĩnh vực mà mình được phân công làm việc.Sau khi nghỉ hưu vào năm 2004, nhân vật trên trở thành thành viên tư vấn độc lập của Tập đoàn Kausis, nơi ông có thể duy trì nhiều mối quan hệ với những khách hàng cũ của mình ở Rolls-Royce.Đây là một vị trí được đánh giá là cực kỳ nhạy cảm và Jones ngày càng chứng tỏ mình là người có giá trị với quan hệ cực rộng và vốn hiểu biết rất tốt về mọi loại vũ khí công nghệ cao ra đời ở châu Âu.Nguy hiểm hơn, Bryn Jones từng có thời gian làm giáo sư thỉnh giảng chuyên ngành turbine khí động lực học tại trường Đại học Hàng không An Tây, Trung Quốc.Đây được xem là khoảng thời gian "bản lề" dẫn tới việc Bryn Jones cộng tác với Trung Quốc để bán các tài liệu mật về chiếc tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng này.Ngoài bí mật về tiêm kích tàng hình F-35B, đang có lo ngại rằng hệ thống động cơ của tàu ngầm Trafalgar và Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh cũng có thể đã bị lộ cho nước ngoài.Việc làm mà tình báo Anh đang phải gấp rút điều tra đó là đã có bao nhiêu phần trăm những công nghệ bí mật của chiếc F-35B này được tuồn sang cho Trung Quốc.Việc làm trên của Bryn Jones đang đe dọa gây hại tới hàng ngàn tỷ USD cho cả Mỹ lẫn Anh, vì họ sẽ phải thay thế rất nhiều thông số mật trên chiến đấu cơ của mình.Ngoài ra vụ việc này còn đe dọa làm ảnh hưởng đến các khách hàng tiềm năng trong tương lai, đặc biệt là Không quân Hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc.Các quốc gia Đông Bắc Á này đang lên kế hoạch đặt mua số lượng rất lớn tiêm kích F-35B để nâng cấp các khu trục hạm mang trực thăng hay tàu đổ bộ tấn công của mình thành tàu sân bay.Ngoài ra nếu nắm được bí mật về hệ thống động lực của F-35B, Trung Quốc có thể rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu chế tạo chiếc tiêm kích tàng hình J-26 của mình.J-26 là một dự án đầy tham vọng của Trung Quốc, mục đích nhằm tạo ra một chiếc tiêm kích hạm tương tự F-35B để triển khai trên tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075B mà họ đang chế tạo.

Nước Mỹ chấn động trước thông tin bí mật F-35B đã lọt vào tay Trung Quốc

Theo Việt Dũng/anninhthudo.vn

Mặc dù được xem là sản phẩm của Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ, tuy nhiên rất nhiều thành phần cũng như "hệ thống con" của tiêm kích tàng hình F-35B lại do Rolls-Royce của Anh chế tạo.

Video nổi bật