OECD: Kinh tế của G20 giảm tốc

Theo vietnamplus.vn

(Tài chính) Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong năm 2013 ước đạt 2,8%, thấp hơn so với mức tăng 2,9% của năm 2012.

OECD: Kinh tế của G20 giảm tốc
Toàn cảnh một hội nghị của G20. Nguồn: internet
Số liệu thống kê sơ bộ của OECD cho thấy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước G20 giảm nhẹ từ mức 0,9% trong quý III xuống còn 0,8% trong quý IV/2013.

Cụ thể, các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Vương quốc Anh và Hàn Quốc trong quý IV/2013 có nhịp độ tăng trưởng giảm từ mức tăng 1%, 0,8%, 1,1% trong quý III xuống lần lượt là 0,6%, 0,7% và 0,9%, nhưng đó vẫn được coi là mức tăng cao trong số các nền kinh tế phát triển.

Trong khi đó, kinh tế Pháp trong quý Tư đã tăng trưởng 0,3% sau khi chững lại trong quý III năm ngoái. Cùng thời điểm, Italy đã thoát khỏi suy thoái và đạt mức tăng trưởng nhẹ 0,1% sau chín quý sụt giảm liên tục.

Theo thống kê trong quý IV/2013, các nền kinh tế thành viên G20 đạt nhịp độ tăng trưởng là 3,3% so với cùng kỳ năm 2012, tăng so với con số 2,9% của quý III/2013.

Trong đó, Trung Quốc có mức tăng trưởng cao nhất là 7,7%, trong khi Italy là nước bị suy giảm lớn nhất -0,9%.