Phát hiện 71 khẩu súng săn nhập trái phép

Theo Hải quan online

Ngày 29/10, ông Tăng Xuân Phát, Hải đội trưởng Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Hải đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ nhập khẩu trái phép 71 khẩu súng săn các loại của các thuyền viên trên tàu K.H.

Phát hiện 71 khẩu súng săn nhập trái phép
Hải quan Hải đội 3,Cục Điều tra chống buôn lậu,

Vụ việc bị phát hiện ngày 27/10 khi Hải đội 3 tiến hành kiểm tra tàu K.H đang neo đậu tại cảng Tân Thuận 2 (TP.Hồ Chí Minh) để bốc dỡ cám cọ theo khai báo khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngoài số cám cọ theo khai báo, Hải đội 3 còn phát hiện 71 khẩu súng săn mới 100% do thuyền trưởng và các thuyền viên mang về không khai báo hải quan.

Thuyền trưởng và các thuyền viên khai nhận số súng săn nói trên họ mua tại cảng Satui-Indonesia, sau đó vận chuyển về Việt Nam để sử dụng và dùng làm quà tặng.

Được biết, lần xuất cảnh gần nhất của tàu K.H vào ngày 13/8, từ cảng Mỹ Thới đi Timor Leste liên tục đến ngày 26/10 thì nhập cảnh vào Việt Nam để tiến hành làm thủ tục và bị phát hiện như nói trên.

Vụ việc đang được Hải đội 3 tiếp tục làm rõ.