Cadillac One, xe limousine dành riêng cho tổng thống Mỹ.Zil-41047 là chiếc limousine dành cho các lãnh đạo Liên Xô.Hồng Kỳ L5 là dòng xe dành riêng cho các quan chức Trung Quốc.Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) đứng bên cạnh chiếc xe Lincoln Continental chở linh cữu cố lãnh tụ Kim Jong-Il.Giáo hoàng John Paul II vẫy chào dân chúng từ chiếc Mercedes 600 mui trần tại một sự kiện năm 2002.Chính phủ Italy từng đặt mua một lượng lớn Thesis và đây cũng là một trong những mẫu xe có ngoại hình đặc biệt nhất của một chính phủ.Đức giáo hoàng Francis tự lái chiếc Renault 4 đời 1984 đi vòng quanh Vatican, thay vì ngồi trên xe bọc thép Mercedes M-class.Mẫu xe hiện tại mà Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sử dụng là Toyota Century Royal, chiếc duy nhất và có giá khoảng 500.000 USD.Chỉ 18 chiếc Rolls-Royce Phantom IV được sản xuất và nữ hoàng Anh sở hữu 2 xe.Bentley State limousine là chuyên xa được thiết kế riêng cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân kỷ niệm 50 năm trị vì của bà hồi năm 2002.

10 mẫu ôtô biểu tượng quyền lực chính trị trên thế giới

Theo Mỹ Anh/vnexpress.net

Cadillac One The Beast gắn liền với hình ảnh của Tổng thống Mỹ, trong khi Hồng Kỳ là dòng siêu sang dành riêng cho các quan chức Trung Quốc.

Video nổi bật