Theo một nguồn tin giấu tên, Nga đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu cho một số thành phần sợi carbon quan trọng cần thiết để sản xuất phương tiện bay lượn siêu vượt âm mang tên Avangard.Từ thông tin trên, các chuyên gia quân sự dự đoán rằng Moskva chỉ tạo ra được không quá 60 đơn vị vũ khí siêu vượt âm này bởi vì chúng tỏ ra quá đắt tiền để tiếp tục tiến hành theo đuổi, theo nguồn tin đặc biệt của CNBC.Điều này đã được củng cố bởi một nguồn ẩn danh khác cũng được trích dẫn bởi CNBC, một báo cáo khác cho biết có khả năng vũ khí siêu vượt âm Avangard thực sự được hoàn thành vào năm 2020 và sau đó sẽ bước vào tình trạng trực chiến.Tuy nhiên cần lưu ý, báo cáo cho rằng việc thiếu sợi carbon có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất Avangard là một thông tin cũ, đã xuất hiện từ tháng 10/2018.Việc CNBC một lần nữa trích dẫn lại nguồn tin nặc danh cho rằng Mosvka đang phải vật lộn để tìm nguồn nguyên liệu chưa rõ nhằm mục đích cụ thể là gì?Do tốc độ quá cao, lớp vỏ của vũ khí siêu vượt âm không thể chịu được sức nóng do ma sát không khí khi nó quay trở lại bầu khí quyển.Điều này sẽ dẫn đến việc các hệ thống thiết bị điện tử bên trong sẽ bị phá hủy nghiêm trọng, nguồn tin ẩn danh giải thích với CNBC.Chính vì vậy, người Nga cần một vật liệu tốt hơn vì họ sắp phải tiến hành hàng loạt thử nghiệm và Moskva không nghĩ rằng vật liệu hiện đang được sử dụng để xây dựng lớp vỏ cho Avangard cung cấp đủ khả năng bảo vệ nhiệt.Nga hy vọng các thành phần sợi carbon sẽ được sản xuất trong vòng 12 tháng kể từ khi lựa chọn và vẫn đáp ứng thời hạn hoàn thành vào năm 2020, theo cùng một nguồn tin ẩn danh.Trong khi đó chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky lại cho rằng thông tin mà hãng thông tấn CNBC của Mỹ đã ra hoàn toàn sai sự thật.Ông Murakhovsky nhận định rằng, công việc chế tạo Avangard của Nga vẫn tiến triển thuận lợi và vũ khí này sẽ nhanh chóng bước vào tình trạng trực chiến với số lượng lớn.Phương tiện bay siêu vượt âm mang tên Avangard là một trong 5 loại vũ khí chiến lược thế hệ mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong thông điệp liên bang vào ngày 1/3/208.Phương tiện bay siêu vượt âm mang tên Avangard là một trong 5 loại vũ khí chiến lược thế hệ mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong thông điệp liên bang vào ngày 1/3/208.Cuộc thử nghiệm gần đây nhất đối với Avangard diên ra vào ngày 26/12/2018, khi Avangard tích hợp vào tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100UTTKh, được phóng từ căn cứ không quân Dombarovsky và sau đó bắn trúng mục tiêu tại thao trường Kura.

[Ảnh] Thiếu nguyên liệu, lượng vũ khí siêu âm Avangard của Nga bị sụt giảm nghiêm trọng

Theo anninhthudo.vn

Theo hãng tin CNBC, số lượng vũ khí siêu vượt âm Avangard của Nga dự kiến sẽ khó lòng vượt qua con số 60 do nước này không tìm được đủ nguồn nguyên liệu sản xuất.

Video nổi bật