Chiến dịch của Mỹ nhằm tiêu diệt trùm thủ lĩnh ISAbu Bakr al-Baghdadi đãthành công mỹ mãn. Ngoài việc tiêu diệt mục tiêu chính, nhóm đặc nhiệm không phải gánh chịu một tổn thất nghiêm trọng nào, cả 8 chiếc trực thăng tham gia chiến dịch đều trở về an toàn.Điều này khác hẳn với chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bốal-QaedaBin Laden hồi năm 2011. Trong chiến dịch này Mỹ đã bị mất một chiếc trực thăng hiện đại. Đây là phần đuôi của chiếc trực thăng bí ẩn của Mỹ còn lại sau khi lực lượng đặc nhiệm nước này buộc phải dùng thuốc nổ phá hủy.Quay lại chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố ISAbu Bakr al-Baghdadi, Mỹ đã huy động 8 trực thăng, với tổng quân số đặc nhiệm vào khoảng 70-80 người.Giới quan sát cho rằng, trong số 8 trực thăng thực hiện chiến dịch này chắc chắn có sự xuất hiện của dòng trực thăng siêu dị V-22.Bay nhanh như máy bay cánh bằng lại có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, vì thế V-22 thường được sử dụng trong các chiến dịch đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.V-22 Osprey là sự kết hợp hoàn hảo giữa một máy bay trực thăng và máy bay phản lực với tầm hoạt động rộng, tốc độ cao và khả năng vận hành linh hoạt.Trực thăng lai V-22 Osprey được Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1980 với khả năng cất hạ cánh theo phương thẳng đứng như trực thăng hoặc theo cách chạy đà thông thường.V-22 có tốc độ tối đa 565 km/h, trần bay 7.520 m, tầm hoạt động 1.627 km hoặc 3.590 km với thùng dầu phụ.Khi cất cánh thẳng đứng xong, máy bay sẽ xoay ngang cánh 90 độ để biến hình thành máy bay cánh bằng. Khi cần thiết chúng lại có thể gập cánh chứa hai động cơ lại ngang thân nhằm tiết kiệm diện tích.Hệ thống điện tử và các cảm biến hiện đại trên máy bay cho phép cảnh báo các mối đe dọa đang nhắm tới cho phi công, để họ kịp thời có biện pháp đối phó.V-22 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới hơn 27 tấn và tải trọng hữu ích lên tới 9 tấn.Những chiếc V-22 Osprey có thể chở theo 24 binh sĩ với quân trang đầy đủ, và khi cần có thể tăng lên tối đa 32 binh sĩ.Ngoài ra chúng có thể cẩu cơ động các loại lựu pháo và xe thiết giáp hạng nhẹ.Làm nhiệm vụ vận tải nên chúng chỉ được trang bị các súng máy cỡ nòng 12,7mm và 7,62mm.Hiện tại ngoài Mỹ sử dụng cho Thủy quân lục chiến, Nhật Bản cũng đang đặt loại “Chim ưng" V-22 để trang bị cho Lực lượng Phòng vệ của mình.

[Ảnh] Trực thăng V-22 Mỹ có mặt trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố IS?

Theo anninhthudo.vn

Bay nhanh như máy bay cánh bằng lại có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, vì thế V-22 thường được sử dụng trong các chiến dịch đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Không loại trừ loại máy bay này đã tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi vừa qua.

Video nổi bật