Với khả năng chở tới 150 tấn hàng hóa, An-124 trở thành máy bay vận tải quân sự chuyên dụng lớn nhất thế giới.Với tải trọng lớn như vậy, mỗi khi An-124 xuất phát và bay tới địa điểm nào, đặc biệt là các điểm nóng trên thế giới, chúng đều nhận được sự theo dõi sát sao từ Mỹ.Việc chiếc máy bay này vừa bất ngờ hạ cánh xuống Venezuela cho thấy rất có thể Nga đã bí mật đem theo những "hàng hóa" đặc biệt để trợ giúp tổng thống Maduro trong bối cảnh nước này đang chìm vào khủng hoảng.Hình ảnh máy bay vận tải quân sự An-124 đang hạ hàng hóa xuống sân bay của Venezuela.Tuy Nga lên tiếng trấn an Mỹ rằng đây chỉ là những chuyến bay ngoại giao với những hàng hóa thông thường, tuy vậy vẫn không khỏi khiến Washington ngờ vực.Với tải trọng lớn đến như vậy, An-124 có thể vận chuyển nhanh gọn những hệ thống vũ khí đặc biệt là các tổ hợp tên lửa phòng không.Loại máy bay này trước đó cũng được cho là chuyên chở hệ thống phòng không S-300 cho Syria.Giới quan sát nhận định rằng Nga đang có những bước đi dò đường trước khi tăng cường sự hiện diện quân sự tại Venezuela.Trước đó cũng đã có thông tin các đơn vị lính đặc nhiệm Nga đã xuất hiện tại Venezuela giữa tin đồn nước này có thể phải đối mặt với một cuộc nội chiến tiềm tàng.Ông Maduro vẫn đang dựa vào thế Nga để làm đồng minh bất chấp những phản đối của không ít người dân nước này đòi buộc ông từ chức do để nền kinh tế bết bát và lạm phát lên tới con số hàng triệu %.Trong khi đó Nga vẫn đang cần một đồng minh nằm ở vị trí sân sau của Mỹ.Trong bối cảnh hiệp ước cắt giảm tên lửa đạn đạo tầm trung INF với Mỹ đổ vỡ, ngoài Cuba, Nga cần có một đồng minh thân cận để đặt các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung của mình.Chính vì vậy việc cho máy bay vận tải khổng lồ An-124 bất ngờ sang Venezuela là bước đi mở đường của Nga.Dù An-225 được xem là máy bay lớn nhất hành tinh, nhưng hiện nay, mới chỉ có một chiếc đi vào hoạt động và nó đang là máy bay vận tải dùng cho cả các lĩnh vực dân sự.Nếu chỉ tính hoạt động vận tải quân sự chuyên biệt thì An-124 mới là vận tải cơ lớn nhất thế giới.Hiện có tổng cộng 48 chiếc An-124 đang hoạt động tích cực trong số 56 chiếc được sản xuất kể từ năm 1986, trong số này Nga đang chiếm giữ 38 chiếc. Đây được coi là xương sống của lực lượng vận tải chiến lược Nga.

"Gã khổng lồ" An-124 Nga từ chiến trường Syria tới Venezuela luôn làm Mỹ nín thở theo dõi

Theo Việt Hùng/anninhthudo.vn

Với tải trọng chuyên chở cực lớn, vận tải cơ khổng lồ có thể chuyển trọn một hệ thống phòng thủ đánh chặn tầm xa của Nga tới bất kỳ đâu trên thế giới. Chính điều này làm Mỹ luôn lo lắng mỗi khi loại máy bay An-124 xuất hiện tại các điểm nóng trên thế giới.

Video nổi bật