Hiện nay cuộc chiến tranh tại Lybia đang diễn ra hết sức căng thẳng và ác liệt giữa phe nhóm vũ trang miền Đông và miền Tây.Sau khi chiếm ưu thế trong những giờ phút đầu nhờ yếu tố bất ngờ thì lực lượng của Nguyên soái Khalifa Hafta, nhóm vũ trang tự xưng là Quân đội quốc gia Lybia - LNA đã bị chặn lại.Theo thông báo mới nhất, quân đội thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya - GNA của Thủ tướng Fayez al-Serraj được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu - EU đã bắt đầu cuộc phản công.Các phương tiện truyền thông của GNA cho biết, giai đoạn đầu chiến dịch phản công mang tên "Volcano of Wrath" đã thành công.Những tay súng LNA đã bị đánh bật khỏi một số vị trí trọng yếu ở phía Nam thủ đô Tripoli, 34 chiến binh đã đầu hàng và bị bắt sống cùng nhiều phương tiện.Nếu tình hình diễn biến theo chiều hướng giằng co như trên và nhất là khi "ông lớn" Hoa Kỳ đã chủ động rút người của mình về nước - dấu hiệu cho thấy họ không muốn can thiệp thì nhiều khả năng sẽ có quân đội nước ngoài tham dự cuộc chiến này.Khi quân đội LNA mới bắt đầu cuộc tấn công thì có ý kiến cho rằng Nguyên soái Khalifa Hafta được Nga hậu thuẫn.Tuy nhiên theo nhiều ý kiến nhận xét thì Moskva chỉ là bên cung cấp một số loại vũ khí theo hợp đồng với người mua Ai Cập mà thôi.Trong khi đó, phía hỗ trợ tài chính trực tiếp là Saudi Arabia, đây đều là hai đồng minh thân thiết của LNA.Khi mà biện pháp đứng từ xa hỗ trợ tài chính và vũ khí tỏ ra không phát huy hiệu quả như ý muốn thì viễn cảnh Quân đội Ai Cập trực tiếp trợ giúp lực lượng mình bảo trợ là điều đang được nhắc đến vào lúc này.Ai Cập được biết đến như một cường quốc hàng đầu tại khu vực Bắc Phi, họ có những lợi ích sát sườn nếu như Lybia nằm trong tay một chính phủ thân thiết với mình, khi đó bàn cờ địa chính trị sẽ diễn ra theo ý muốn của Cairo.Nếu Ai Cập quyết định hỗ trợ trực tiếp trong tình cảnh Mỹ cho thấy sẽ không hoặc ít can thiệp thì dự đoán rằng LNA sẽ nhanh chóng đánh bại lực lượng vũ trang miền Tây GNA để trở thành lực lượng duy nhất nắm quyền lực trên chính trường Lybia.Quân đội Ai Cập sở hữu một lực lượng bộ binh cực lớn bao gồm hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams, pháo tự hành M109A6 Paladin, xe bọc thép chở quân M113...Với lực lượng như trên, có lẽ không quá khó khăn cho họ trong việc triển khai một cuộc can thiệp quân sự vào Lybia, hình thức có thể thông qua việc chuyển giao một số vũ khí tối tân có sẵn cho đồng minh thân thiết.Ngoài viễn cảnh trên, cũng không loại trừ khả năng sẽ có một lực lượng gìn giữ hoàn bình của Liên hợp quốc sớm được triển khai tại Lybia để hạ nhiệt cái đầu nóng của các bên liên quan.

Hàng ngàn xe tăng Ai Cập sẵn sàng cho cuộc xung đột tại Lybia?

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Lybia, Ai Cập được xem như bên có sự ủng hộ quan trọng bậc nhất cho lực lượng vũ trang của Nguyên soái Hafta.

Video nổi bật