Xung quanh những sự kiện liên quan đến lễ diễu binh chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào diễn ra vào đầu năm sau, bạn đã cho công khai rất nhiều vũ khí hiện đại như xe tăng T-72B1 Đại bàng trắng, máy bay huấn luyện Yak-130, tổ hợp phòng không tầm thấp Tianlong-6...Mặc dù được đánh giá khá cao về tính năng kỹ chiến thuật nhưng so với trang bị của nhiều quân đội khác thì số vũ khí của Lào kể trên vẫn còn thua kém, tuy nhiên mọi người sẽ nghĩ khác khi mới đây Vientian đã chính thức giới thiệu tổ hợp pháo phản lực phóng loạt SR-5.Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt đa cỡ nòng SR-5 được Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Phương Bắc - NORINCO của Trung Quốc giới thiệu lần đầu tại triển lãm IDEX-2013.Thiết kế và những công nghệ áp dụng trên SR-5 đều khá hiện đại, bệ phóng được tích hợp cần cẩu để thực hiện quá trình nạp đạn một cách nhanh chóng, toàn bộ hệ thống đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp 6x6.Bệ phóng bao gồm 2 module riêng biệt, tương thích 2 loại đạn rocket có đường kính khác nhau để tăng độ linh hoạt khi làm nhiệm vụ, trong đó một loại rocket có đường kính 122 mm với cơ số 20 đạn, và loại lớn hơn với cỡ nòng 222 mm, cơ số đạn là 6 quả.Hệ thống cũng có thể mang theo 2 module rocket 122 mm với tổng số 40 đạn hoặc 2 module rocket 222 mm, cơ số 12 đạn. Đạn rocket 122 mm có tầm bắn khoảng 50 km còn loại 222 mm vươn tới cự ly 70 km.NORINCOS cho biết SR-5 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, có tính tự động hóa cao, thời gian phản ứng rất nhanh với khả năng tấn công chính xác, nó sử dụng cả đạn rocket có hoặc không điều khiển.Vòng tròn bán kính lệch mục tiêu (CEP) được NORINCO giới thiệu vào khoảng 3 m khi bắn rocket có điều khiển cỡ 222 mm, khi sử dụng đạn không điều khiển thì con số này tăng lên 25 m, vẫn rất ấn tượng.Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu của SR-5 chỉ yêu cầu 5 phút, giàn phóng có góc nâng từ 0 đến 60 độ. Thời gian tái nạp đạn khoảng 5 phút nếu module chứa rocket đã được chuẩn bị sẵn.Pháo phản lực phóng loạt SR-5 được thiết kế để cung cấp hỏa lực chi viện cho các lực lượng mặt đất, ngăn chặn những cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương.Tổng khối lượng chiến đấu của hệ thống MLRS SR-5 vào khoảng 25 tấn. Xe mang phóng tự hành có thể di chuyển với tốc độ tối đa 85 km/h, phạm vi hoạt động khoảng 600 km.SR-5 của Lào lúc này chính là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt trang bị cho lục quân hiện đại và uy lực nhất tại khu vực bán đảo Đông Dương, vượt trội cả RM-70M của Campuchia.Tuy nhiên có một vấn đề thắc mắc đó là chất lượng vũ khí đã gây ấn tượng mạnh, nhưng chưa rõ số lượng của chúng trong biên chế Quân đội nhân dân Lào có tương đương hay không mà thôi.Nhưng bỏ qua yếu tố trên, việc sở hữu trong tay những hệ thống vũ khí hiện đại là tín hiệu đáng mừng đối với một quân đội vẫn được xem là anh em với Việt Nam.

Lào bất ngờ công khai pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất Đông Dương

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, Quân đội nhân dân Lào đang cho cả thế giới được nhìn thấy một diện mạo mới đầy hiện đại của mình.

Video nổi bật