Nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis vừa đến vùng Vịnh vào hôm 21-12. Đây là chiếc tàu sân bay đầu tiên của Mỹ đi qua eo biển Hormuz và vùng duyên hải Iran kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5.“Chúng tôi đang cố gắng hoạt động một cách khó đoán hơn. Chúng tôi phải thay đổi do các đối thủ của mình đang theo dõi vô cùng kĩ lưỡng”, đại diện hạm đội 5 hải quân Mỹ Chloe Morgan cho hay.Các phóng viên trên tàu USS John C. Stennis cho biết, chiếc tàu này bị bám theo bởi khoảng 30 tàu chiến của hải quân Iran, cùng với đó là các máy bay do thám cũng được triển khai.Truyền thông Israel thậm chí còn cho biết, ở một vài thời điểm, tàu Iran còn bắn tên lửa ở khoảng cách xa đối với nhóm tàu Mỹ, tuy nhiên, chưa rõ khoảng cách này là bao nhiêu.Hành động của Washington đến cùng lúc Iran thực hiện cuộc tập trận 'Great Prophet 12.Được mô tả là vô cùng hoành tráng, cuộc tập trận kéo dài 8 ngày này bao gồm nhiều đơn vị bộ binh và hải quân, diễn tập ở khu vực vùng Vịnh và miền nam Iran.Giai đoạn chính của cuộc tập trận sẽ diễn ra gần vùng Qeshm với nội dung tập kích đảo.Chuẩn tướng Mohammad Pakpour của Iran đã gọi cuộc tập trận này là chỉ nhằm mục đích phòng vệ và không nhằm vào bất kì quốc gia nào khác.Quan hệ giữa Tehran và Washington đã xấu đi nghiêm trọng trong năm qua sau khi Tổng thống Trump tái áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt với Iran.Để đáp trả, Iran đã tuyên bố sẵn sàng phong tỏa eo biển Hormuz nếu Washington muốn ngăn chặn toàn bộ đường xuất khẩu dầu của nước này.

Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tiến sát bờ biển Iran

Theo Đặng Vũ/anninhthudo.vn

Lầu Năm Góc vừa gửi một nhóm tác chiến tàu sân bay đến vùng Vịnh, trong khi đó, Iran cũng liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn trong khu vực nhằm biểu dương sức mạnh.

Video nổi bật