Bên cạnh chương trình đóng mới siêu tàu sân bay sử dụng máy phóng và nghiên cứu tiêm kích hạm thế hệ 5 đi kèm thì Hải quân Trung Quốc còn đang tích cực chế tạo tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075B.Type 075B được xây dựng dựa trên chiếc LHA-6 America của Mỹ, tức là khi cần thiết nó sẽ kiêm nhiệm vai trò tàu sân bay hạng nhẹ, nếu vậy Trung Quốc sẽ phải phát triển một mẫu tiêm kích tàng hình có tính năng tương tự F-35B.Nguyên mẫu tiêm kích hạm thế hệ 5 có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng đó đã được xác định là chiếc J-26, nó được xem như một phiên bản thu nhỏ từ chiếc J-20.Theo các bản vẽ phác thảo, thiết kế khí động học của J-26 khá độc đáo, có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5.J-26 sẽ có phạm vi sử dụng rất rộng, không chỉ trang bị cho Hải quân mà còn được biên chế cho Không quân, thậm chí trở thành phương tiện tác chiến chủ lực trong tương lai của Lính thủy đánh bộ Trung Quốc.Tiêm kích J-26 được phân loại là máy bay chiến đấu hạng trung 1 chỗ ngồi, 1 động cơ, 2 cánh đuôi đứng, sử dụng cánh mũi giống như J-20, vũ khí nằm hoàn toàn ở khoang chứa bên trong.Xét về tổng thể, J-26 tương đối giống F-35B của Mỹ, nó có thể được xem là tiêm kích chủ lực trong tương lai của tàu tấn công đổ bộ thuộc Hải quân Trung Quốc.Ngoài việc nghiên cứu tiêm kích hạm tàng hình cho tàu sân bay Type 003, Trung Quốc rất cần máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng có công năng mạnh để cấu thành lực lượng chiến đấu đa dạng cho hàng không mẫu hạm và tàu đổ bộ xung kích.Mặc dù vậy, công việc nghiên cứu phát triển chiếc J-26 bị đánh giá là rất chậm chạp, tiến độ thua xa so với những dự án khác như J-20 hoặc J-31.Điều này không có gì bất thường bởi tiêm kích hạm có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng luôn yêu cầu giải pháp kỹ thuật cực khó, đến cả Mỹ cũng phải chật vật qua nhiều năm mới tạm được coi là hoàn thiện chiếc F-35B.Tuy nhiên mới đây một diễn biến vô cùng bất ngờ nhưng lại cực kỳ hợp lý đã xảy ra, đó là cơ quan tình báo Anh vừa bắt giữ một cựu quan chức của hãng Roll-Royce với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.Mặc dù được xem là sản phẩm của Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ, tuy nhiên rất nhiều thành phần cũng như "hệ thống con" của tiêm kích tàng hình F-35B lại do Rolls-Royce của Anh chế tạo.Nhà khoa học vừa bị bắt giữ là Bryn Jones, 73 tuổi. Người này từng là giám đốc kỹ thuật động năng của Roll-Royce, do vậy ông ta nắm giữ được rất nhiều bí mật thuộc hàng tinh hoa nhất trên chiếc tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-35B.Nếu nắm được bí mật về hệ thống động lực của F-35B Lightning II, Trung Quốc có thể rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu chế tạo chiếc tiêm kích tàng hình J-26 của mình.Hiện tại chưa thể xác định thật rõ ràng xem Trung Quốc đã "len lỏi" vào được tận đâu trong thiết kế của tiêm kích F-35B để quay lại ứng dụng trên chiếc J-26 của mình.Nhưng sẽ là không ngạc nhiên nếu trong tương lai ngắn hạn sắp tới, Trung Quốc có thể chính thức ra mắt nguyên mẫu thử nghiệm của tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng J-26 thay vì chỉ là các bản vẽ đồ họa.

Trung Quốc sớm hoàn thiện tiêm kích tàng hình J-26 khi nắm trong tay bí mật F-35B?

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

J-26 là dự án nghiên cứu chế tạo tiêm kích hạm tàng hình có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng đầy tham vọng của Hải quân Trung Quốc.

Video nổi bật