Sách “Việt Nam – Ngôi Sao Đang Lên của Châu Á” ra mắt độc giả Việt Nam

PV

“Việt Nam – Ngôi Sao Đang Lên của châu Á” khám phá sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc của Việt Nam trong 25 năm qua và kỳ vọng bứt phá ngoạn mục tương tự như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Cuốn sách “Việt Nam – Ngôi Sao Đang Lên của châu Á” dành cho bất kỳ ai quan tâm đến Việt Nam và tương lai của châu Á.
Cuốn sách “Việt Nam – Ngôi Sao Đang Lên của châu Á” dành cho bất kỳ ai quan tâm đến Việt Nam và tương lai của châu Á.

Cuốn sách “Việt Nam – Ngôi sao đang lên của châu Á” thảo luận giả thuyết rằng, Việt Nam là Con Hổ kinh tế mới của châu Á giống như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), đã được xuất bản bằng tiếng Việt. Cuốn sách này được viết bởi ông Brook Taylor và ông Sam Korsmoe được xuất bản lần đầu bằng tiếng Anh bởi Silkworm Books International vào tháng 10/2023.

Cuốn sách gồm 12 chương, 6 nghiên cứu trường hợp và một dự báo về viễn cảnh kinh tế đến năm 2050, cung cấp một cái nhìn bao quát, ngắn gọn về lịch sử Việt Nam, trên cơ sở đó tập trung vào tương lai của Đất nước cũng như những tiền đề để Việt Nam trở thành một “Con Hổ kinh tế châu Á” như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đã đạt được trong những thập niên 1980 và 1990.

Trong 25 năm qua, Việt Nam đã phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao và là trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới. Năm 2000, tổng thương mại toàn cầu của Việt Nam (xuất khẩu cộng nhập khẩu) với thế giới là 30 tỷ USD và GDP đạt khoảng 31 tỷ USD. Đến cuối năm 2023, thương mại toàn cầu của Việt Nam đã tăng lên 683 tỷ USD và quy mô nền kinh tế đạt khoảng 450 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ nghèo đã giảm xuống dưới 1% từ mức hơn 50% vào những năm 1990.

Đây là những xu hướng lịch sử được chứng minh bằng dữ liệu. Những câu hỏi thú vị hơn về tương lai kinh tế của Việt Nam được đặt ra: Liệu Việt Nam có thể duy trì mức tăng trưởng cao như những năm qua không? Liệu thương mại tự do và đầu tư trực tiếp nước ngoài có phải là con đường dẫn đến sự giàu có bền vững cho đất nước không? Việt Nam có thể phát triển và tiến bộ như các Con Hổ kinh tế trước đây như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để trở thành quốc gia có thu nhập cao không? Đây là những chủ đề mà ông Brook Taylor và ông Sam Korsmoe đề cập trong cuốn sách này.

Ông Brook Taylor và ông Sam Korsmoe là những chuyên gia người nước ngoài đã sinh sống lâu năm tại Việt Nam. Ông Brook Taylor đến từ New Zealand, đã sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 1997, trong khi ông Sam Korsmoe đến từ Mỹ, bén duyên với Việt Nam từ năm 1990. Cả hai đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc của Việt Nam trong 25 năm qua và họ tò mò liệu sự tăng trưởng này có bền vững trong 25 năm tới hay không.

“Dựa trên gần như mọi chỉ số kinh doanh và kinh tế có thể đo lường, Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong 25 năm qua. Chúng tôi muốn biết liệu Việt Nam có thể tiếp tục phát triển trong 25 năm nữa hay không, và nếu có, những yếu tố nào sẽ thúc đẩy điều này xảy ra?”, tác giả Brook Taylor chia sẻ.

Giáo sư Carlyle Thayer từ Đại học New South Wales tại Canberra đã viết Lời mở đầu cho cuốn sách tiếng Anh. Ông đã có những nghiên cứu về nhiều vấn đề của Việt Nam đương đại và công bố một cách đều đặn những cuốn sách về các chủ đề liên quan đến Việt Nam. Theo Giáo sư Thayer, cuốn sách này đã cho ông một cơ hội để đánh giá lại cách nhìn nhận và phân tích của mình đối với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt nó giúp ông đánh giá tương lai về lâu dài của đất nước này.

“Việt Nam – Ngôi sao đang lên của châu Á sẽ lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam vì mang tính liên ngành, mang hơi thở đương đại và hướng tới tương lai. Không có cuốn sách nào trên thị trường làm được điều này. Bất cứ ai quan tâm đến Việt Nam và tương lai của châu Á đều nên đón đọc cuốn sách thú vị này”, Giáo sư Thayer chia sẻ.