Số liệu kinh tế Mỹ tốt, Phố Wall tăng điểm

Theo Như Tâm/Reuters/ndh.vn

Nhóm cổ phiếu công nghiệp dẫn dắt S&P 500 và Dow Jones tăng điểm trong phiên 18/4, sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế tích cực và một số doanh nghiệp có báo cáo lợi nhuận tốt.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý I đang vào guồng. Nguồn: Internet
Mùa báo cáo lợi nhuận quý I đang vào guồng. Nguồn: Internet

Dow Jones tăng 110 điểm, tương đương 0,42%, lên 26.559,54 điểm. S&P 500 tăng 4,58 điểm, tương đương 0,16%, lên 2.905,03 điểm. Nasdaq tăng 1,98 điểm, tương đương 0,02%, lên 7.998,06 điểm.

7 trên 11 lĩnh vực chính của S&P 500 chốt phiên 18/4 trong sắc đỏ, công nghiệp là lĩnh vực tăng mạnh nhất, 1,1%. Lĩnh vực công nghiệp được thúc đẩy nhờ kết quả lợi nhuận quý I tích cực và sau khi người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đàm phán Mỹ - Trung có tiến triển.

Phố Wall nghỉ giao dịch vào ngày 19/4 - thứ Sáu Tuần Thánh. Chốt tuần, S&P kết thúc chuỗi tăng ba tuần liên tiếp trong khi Dow Jones và Nasdaq tăng. S&P 500 chỉ cách đỉnh lịch sử hồi tháng 9/2018 chưa đến 1% trong suốt 5 phiên vừa qua.

“Thị trường vài tuần qua có phần thiếu sức sống”, Matthew Keator, quản lý đối tác tại Keator Group, bang Massachusetts, nói.

Số liệu bán lẻ tháng 3 tại Mỹ vượt kỳ vọng, tăng nhanh nhất trong 1,5 năm, theo Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm xuống thấp nhất 50 năm.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý I đang vào guồng. Lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 được dự báo giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2016. Trong số 77 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, 77,9% có lợi nhuận vượt kỳ vọng.

“Kỳ vọng về quý I khá thấp. Đã có một số bất ngờ”, Keator nói.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 18/4 là 6,79 tỷ cổ phiếu, bằng mức trung bình trong 20 ngày giao dịch trước đó.