Theo thông cáo vừa được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa ra, Lục quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 40 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt hiện đại và pháo tự hành với hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn tự động trong năm 2019.Là một phần trong đơn đặt hàng liên bang, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ bàn giao cho bộ binh nước này những hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, Tornado-G cùng pháo tự hành 2S19M2 Msta-SM.Tornado-S là phiên bản nâng cấp từ tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch cỡ 300 mm được sản xuất từ thời Liên Xô, nó sẽ thay thế hoàn toàn Smerch trong tương lai không xa.Hệ thống MLRS Tornado-S sử dụng được tất cả các loại đạn rocket trang bị cho BM-30 Smerch và bổ sung một số chủng đạn mới tích hợp công nghệ dẫn đường tham chiếu hệ thống định vị toàn cầu GLONASS cho độ chính xác rất cao và tầm bắn kéo dài lên 120 km.Trong khi đó Tornado-G là phiên bản hiện đại hóa sâu từ BM-21 Grad cỡ 122 mm nổi tiếng, hệ thống MLRS này được trang bị đạn phản lực thế hệ mới mạnh hơn và bắn xa hơn, đi kèm nhiều trang thiết bị phục vụ tác chiến tối tân.Tornado-G đã bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến với máy tính đạn đạo, cho phép nhanh chóng lấy phần tử bắn, tự động thực hiện thao tác triển khai và thu hồi.2S19M2 Msta-SM là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành 2S19 Msta-S được chấp nhận đưa vào phục vụ trong biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1989, vũ khí chính của nó là khẩu pháo nòng dài 2A65 cỡ 152 mm.Phiên bản nâng cấp sẽ có tốc độ bắn nhanh hơn con số 8 phát/phút hiện tại vì được thay thế nòng pháo loại khác, đi kèm bộ nạp đạn cải tiến với nhiều tính năng ưu việt hơn.Như vậy có thể thấy rằng với một lực lượng khổng lồ như Lục quân Nga mà chỉ nhận được có 40 tổ hợp pháo binh thế hệ mới trong năm 2019 thì rõ ràng là rất đáng thất vọng.Vũ khí được kỳ vọng nhiều nhất chính là pháo tự hành bánh xích thế hệ mới 2S35 Koalitsiya-SV vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng sau màn ra mắt hoành tráng vào năm 2015.Bên cạnh đó, phiên bản bánh lốp của Koalitsiya là Koalitsiya-SV-KSh cũng chung số phận, cho thấy vũ khí này có vẻ như đã bị "chín ép" quá đà giống như xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.Hai hệ thống pháo phản lực nhiệt áp (hay còn gọi là tổ hợp phun lửa hạng nặng) thế hệ mới mang tên Tosochka (bánh xích) và Solntsepek (bánh hơi) cũng chẳng thấy được nhắc đến trong kế hoạch trang bị cho Pháo binh Nga.Đây là điều bất ngờ vì tại Diễn đàn quân sự Forum Army 2018, Nga đã trưng bày và giới thiệu kín cả hai tổ hợp phun lửa hạng nặng thế hệ mới trên trước một số khách mời đặc biệt và cho biết sẽ sớm sản xuất hàng loạt để bàn giao.Tốc độ hiện đại hóa lực lượng Pháo binh Nga nói riêng cũng như Lục quân Nga nói chung rõ ràng đang phải chịu ảnh hưởng do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.Không chỉ Pháo binh, cách đây vài hôm Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo số lượng máy bay chiến đấu mới mà Không quân tiếp nhận trong năm 2018 đã giảm mạnh về mức năm 2013 với 36 chiếc và tình hình năm 2019 cũng chưa có gì sáng sủa.

"Sốc" trước số lượng vũ khí hiện đại mà Pháo binh Nga nhận trong năm 2019

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Một lực lượng khổng lồ như Quân đội Nga, trong đó bộ binh vẫn được xác định là trọng tâm nhưng năm 2019 lại phải tiếp nhận số vũ khí kém xa so với kỳ vọng.

Video nổi bật