Hãng thông tấn TASS hôm 24/12 đưa tin, hơn 150 sĩ quan, chiến sĩ của Trung đoàn tên lửa phòng không thuộc Quân khu Trung tâm đã về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng của Nga ở Syria.Nhóm lính Nga được đưa về Novosibirsk bằng một chiếc máy bay vận tải hạng nặng Il-76, sau khi kết thúc 3 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng tại chiến trường Syria.Đây là động thái được đánh giá là rất bất ngờ của Nga, vì trong các đợt rút quân trước đây chỉ có đội ngũ phi công cùng máy bay chiến đấu và lính đặc nhiệm được trở về nước.Việc Nga thực hiện cuộc rút quân đầy bất ngờ này liệu có liên quan đến kế hoạch triệt thoái khỏi Syria của Mỹ mà Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố?Nga từ lâu đã muốn rút chân êm thấm khỏi Syria sau khi ổn định tình hình để tránh lặp lại bài học sa lầy tại Afghanistan, nhưng họ gần như phải tăng cường lực lượng trở lại ngay lập tức vì các cuộc tập kích của phiến quân.Nhưng nay khi các nhóm đối lập đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn và Quân đội Mỹ cũng chuẩn bị rút khỏi Syria, tức là đe dọa từ trên không đối với đồng minh Damascus chẳng còn thì có phải đây là lý do chính khiến Nga rút lính phòng không của mình về nước?Khả năng trên là điều có thể xảy ra, tuy nhiên mục đích thực sự của Nga theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự thì chẳng hề đơn giản như vậy bởi vì con người trở về nhưng vũ khí, khí tài vẫn còn đó.Cần nhắc lại rằng cách đây đúng 3 tháng, Nga đã chuyển giao cho Quân đội Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM sau khi chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của họ bị gài bẫy bắn hạ.Mặc dù đã bàn giao vũ khí cho đồng minh nhưng binh lính Syria vẫn cần thời gian để huấn luyện làm chủ khí tài dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia quân sự Nga.Thời gian để huấn luyện kíp trắc thủ Syria được ước tính sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng, tức là vừa chạm mốc vào đúng lúc Nga rút các quân nhân của mình về.Diễn biến trên cho thấy khả năng rất cao là nhóm chuyên gia quân sự Nga đã hoàn thành quá trình huấn luyện kíp trắc thủ S-300PM Syria cho nên họ về nước khi không còn vai trò ở đó.Khi cố vấn quân sự Nga về nước thì tức là lực lượng phòng không Syria đã độc lập vận hành các tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm xa S-300PM cực kỳ tối tân.Do vậy việc lính tên lửa phòng không Nga lên máy bay về nước không phải là tín hiệu xấu cho Quân đội Syria mà ngược lại, đánh dấu thời điểm họ đã thực sự trưởng thành.Khi Quân đội Syria đã độc lập vận hành các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM thì chắc chắn Không quân Israel sẽ phải thật cẩn trọng khi tiến hành các phi vụ oanh kích trong tương lai.Một cuộc đối đầu lịch sử giữa tiêm kích tàng hình F-35I Adir với tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM mà giới chuyên môn dự đoán có thể sẽ xảy ra trong tương lai không xa.

Syria gặp nguy khi Nga rút số lượng lớn lính phòng không về nước?

Theo Việt Dũng/anninhthudo.vn

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm rút hết quân đội khỏi Syria thì rất bất ngờ khi Nga có vẻ như đã thực hiện một động thái nhằm hưởng ứng.

Video nổi bật