Cẩn trọng khi giao dịch bất động sản

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Thời gian gần đây, nhiều nạn nhân có đơn gửi đến Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) trình bày việc họ bị Hồ Thị Mái, trú phường Hương Sơ, lừa “chạy” đất tái định cư rồi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng… Trong số nạn nhân có chị Nguyễn Thị Mai, trú đường Bùi Thị Xuân, TP. Huế.

Cẩn trọng khi giao dịch bất động sản
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, vào đầu năm 2012, Mái đã chủ động làm quen với chị Mai và biết được thông tin chị Mai thuộc diện giải tỏa thuộc dự án cầu Dã Viên, nhưng chưa được bố trí đất tái định cư. Sau đó, Hồ Thị Mái nhận lời “chạy” giúp chị Mai một lô đất tại khu tái định cư Bàu Vá với chi phí 230 triệu đồng. Sau đó, chị Mai có được Hội đồng đền bù giải tỏa dự án cầu Dã Viên xét cấp đất lô L18 khu tái định cư Bàu Vá.

Cứ nghĩ lô đất L18 của mình được cấp là do Mái “chạy” giúp, nạn nhân rất tin tưởng vào đối tượng lừa đảo này. Vì vậy, chị Mai đã tiếp tục nhờ Mái chuyển đổi sang lô khác diện tích lớn hơn, với chi phí 170 triệu đồng. Đầu năm 2013, chị Mai đưa trước cho Mái 100 triệu đồng. Tháng 6/2013, nạn nhân vẫn tin tưởng nên đã giao thêm cho Hồ Thị Mái 90 triệu đồng để “chạy” chuyển lô đất nhỏ sang lô đất lớn.

Dù biết mình không thể thực hiện được, nhưng Hồ Thị Mái đã làm giả một biên bản giao đất. Trong đó, người được giao đất chính là Mái, lô đất này có diện tích 202 m2. Sau khi đưa giấy tờ cho chị Mai xem, Mái đã yêu cầu chị Mai phải đưa thêm 360 triệu đồng nữa sẽ làm thủ tục sang tên. Nạn nhân tin là thật nên đã đưa thêm cho Mái 210 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn khi nào có quyết định giao đất sẽ giao…

Chưa hết, cũng trong khoảng thời gian này, Mái còn lừa bán cho chị Mai 1 lô đất khác, lấy số tiền 70 triệu đồng… Chờ mãi không thấy được giao đất, khi biết mình bị lừa chị Mai đã làm đơn trình báo cho cơ quan công an.

Cũng thông qua chị Nguyễn Thị Mai, Hồ Thị Mái đã làm quen rồi chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân khác là chị Ngô Thị Mỹ Hương. Chị Hương cũng nằm trong diện giải tỏa dự án cầu Dã Viên, nhưng không được cấp đất tái định cư. Lợi dụng điều này, thông qua một đối tượng khác, Mái đã hứa sẽ “chạy” được một lô đất tái định cư cho chị Hương với chi phí 150 triệu đồng. Sau đó, Mái đã nhận số tiền trên, nhưng không “chạy” đất mà dùng để tiêu xài cá nhân…

Mới đây, Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Mái về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, ngoài những nạn nhân đã có đơn tố cáo, có thể còn những người khác đã “sập bẫy” của nữ quái này do thiếu cẩn trọng trong khi giao dịch bất động sản…