Tài sản top 100 người giàu nhất hành tinh tăng 241 tỷ USD, bất chấp khủng hoảng

Theo Dân trí

Bất chấp những khó khăn kinh tế toàn cầu, năm 2012 vẫn là một năm ăn nên làm ra đối với các tỷ phú thế giới. 100 người giàu nhất hành tinh theo xếp hạng của hãng tin tài chính Bloomberg “bỏ túi” thêm 241 tỷ USD giá trị tài sản ròng trong năm qua.

Tài sản top 100 người giàu nhất hành tinh tăng 241 tỷ USD, bất chấp khủng hoảng
Tỷ phú Carlos Slim, người giàu nhất thế giới
Theo thống kê từ xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, tính tới thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 31/12/2012 của thị trường chứng khoán toàn cầu, tổng giá trị tài sản ròng của 100 người dẫn đầu thế giới về độ giàu có là 1,9 nghìn tỷ USD, tăng 14,5% so với năm 2011.

Các tỷ phú thuộc ngành bán lẻ và viễn thông dẫn đầu về tốc độ gia tăng của giá trị tài sản, với mức tăng trung bình là 20% mỗi người. Trong số 100 người giàu nhất thế giới ở thời điểm cuối năm 2012, chỉ có 16 người chứng kiến sự hao hụt của giá trị tài sản ròng.

Tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm qua theo số liệu mà Bloomberg đưa ra là tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega, người sáng lập lên hãng bán lẻ Inditex SA, chủ thương hiệu thời trang Zara nổi tiếng. Tài sản ròng của vị tỷ phú 76 tuổi này đã tăng thêm 22,2 tỷ USD lên tới 57,5 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Inditex  tăng 66,7%.

Với sự vươn lên của tỷ phú Ortega, một cuộc “tiếm ngôi” đầy ngoạn mục đã diễn ra ở vị trí thứ ba trong xếp hạng tỷ phú thế giới năm qua.

Từ ngày 6/8 năm qua, nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett, 82 tuổi, đã không còn là người giàu thứ ba thế giới, thay vào đó là tỷ phú Ortega. Năm 2012, tỷ phú Buffett, người giàu thứ tư thế giới hiện nay, kiếm được 5,1 tỷ USD, thậm chí sau khi đã quyên góp 22,3 triệu cổ phiếu hạng B của tập đoàn Berkshire Hathaway cho hoạt động từ thiện. Ông cũng chính là tỷ phú làm từ thiện tích cực nhất năm 2012.

Mặc dù vậy, ngôi vị người giàu nhất thế giới vẫn tiếp tục thuộc về ông trùm viễn thông Mexico, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) America Movil SAB Carlos Slim. Bất chấp một vài khó khăn, tỷ phú 72 tuổi này trong năm 2012 chứng kiến khối tài sản ròng tăng thêm 13,4 tỷ USD. Ông cũng là người kiếm được nhiều tiền thứ hai thế giới sau tỷ phú Ortega.

“Đại gia” phần mềm người Mỹ, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft, tỷ phú  Bill Gates, 57 tuổi, giữ vững ngôi giàu thứ nhì thế giới. Ông “bỏ túi” thêm 7 tỷ USD tỷ USD, một phần nhờ cổ phiếu  Microsoft tăng 2,9% trong năm qua. Hiện cổ phiếu Microsoft chỉ đóng góp chưa tới 20% giá trị tài sản của Bill Gates.

Chiếm vị trí thứ 5 trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới là Ingvar Kamprad, nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ đồ gia dụng IKEA lớn nhất thế giới. Tài sản ròng của ông này hiện ở mức 42,9 tỷ USD, tăng 16,6% trong cả năm 2012.

Trao đổi với Bloomberg qua email, tỷ phú John Catsimatidis, ông chủ của tập đoàn Red Apple, cho biết, năm 2012 là một năm tuyệt vời với tỷ phú thế giới. Theo ông, năm 2013, các cá nhân giàu có này sẽ tiếp tục đầu tư khắp mọi nơi, không nhất thiết chỉ tập trung vào Mỹ, và cách làm như vậy sẽ đem lại lợi thế cho các tỷ phú.

Mất nhiều tiền nhất trong năm 2012 là tỷ phú Eike Batista, 56 tuổi, người Brazil. Trong năm qua, tỷ phú này thua lỗ tới 10,1 tỷ USD vì một số thương vụ sai lầm.

Ông Batista từng nuôi tham vọng sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, đến nay, ông đã mất luôn cả ngôi giàu nhất Brazil. Hiện tỷ phú Batista đang sở hữu khối tài sản 12,4 tỷ USD, giàu thứ 75 trên thế giới. Hồi tháng 3/2012, ông có 34,5 tỷ USD và xếp thứ 8 thế giới về độ giàu.