Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

Thu giữ hơn 40 kg ma túy và cần sa trong bưu kiện, kiện hàng xuất nhập khẩu

Hồng Trường

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh của đơn vị này vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện thành công 3 chuyên án, thu giữ tổng cộng gần 25 kg ma túy các loại và 18 kg cần sa vận chuyển trái phép qua dịch vụ bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh.

Với trọng lượng hơn 40 kg ma túy và cần sa được phát hiện qua đường chuyển phát nhanh. Ảnh: HQ
Với trọng lượng hơn 40 kg ma túy và cần sa được phát hiện qua đường chuyển phát nhanh. Ảnh: HQ

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, ngày 4/1/2022, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh) đã chủ trì, phối hợp cùng với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và PC04 (Công an TP. Hồ Chí Minh) triệt phá thành công 3 chuyên án về ma tuý được chuyển phát nhanh qua dịch vụ bưu chính quốc tế.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác thu thập thông tin trong và ngoài nước liên tục từ năm 2020 đến nay, kết hợp với phân loại hàng hóa, tuyến đường trọng điểm, Cục đã xác định các đối tượng thuộc đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đức, Pháp, Mỹ thực hiện vận chuyển ma túy, chất gây nghiện số lượng lớn về Việt Nam. Số ma tùy này được các đối tượng trong nước tìm cách đưa sang Úc.

Ma túy được phát hiện cất giấu tinh vi trong các khối sáp thơm. Ảnh: Hồng Trường
Ma túy được phát hiện cất giấu tinh vi trong các khối sáp thơm. Ảnh: Hồng Trường

Ngày 4/1, cơ quan chức năng đã phát hiện 20 bưu kiện (với hơn 10 kg ma túy tổng hợp và 18 kg cần sa) giấu trong các lô hàng quà biếu phi mậu dịch nhập khẩu cùng 5 kiện hàng xuất khẩu (gần 10 kg heroin và khoảng 6 kg nghi cocaine) gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi khi giấu ma túy trong các vật dụng gia đình, các khối sáp thơm, máy hát dĩa hoặc ép vào thành vách thùng bao bì carton. Trong khi đó, cần sa được ngụy trang trong các lon ngũ cốc, sữa, bánh… được hàn kín lại, mắt thường không thể phân biệt được.

Hiện nay, vụ việc đang được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 88 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hàng cấm là ma túy, thu giữ gần 200 kg ma túy các loại.