Tin vắn kinh tế vĩ mô tuần từ 28/10 – 04/11

Hồng Cúc (TTXVN)

Theo báo cáo của Chính phủ, đến năm 2015 nợ công của Việt Nam không quá 65% GDP, trong đó dư nợ chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP

Tin vắn kinh tế vĩ mô tuần từ 28/10 – 04/11

Kinh tế - Chính trị - Xã hội:

- Sau khi tính toán lại các khoản chi, Bộ Tài chính dự kiến bố trí được khoảng 20.700 tỷ đồng để tăng lương tối thiểu trong năm 2013. Mức tăng dự kiến khoảng 100.000 đồng so với năm 2012. 

- Theo Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận định, nếu tiếp tục thực hiện những biện pháp mạnh thì khả năng CPI cả năm 2012 ở mức 8% là hoàn toàn có cơ sở. 

- Bộ phận phân tích và nghiên cứu thị trường VCBS cho rằng, trong 2 tháng còn lại của năm, mức tăng CPI cả nước sẽ ở quanh mức 1%/tháng, chủ yếu do tác động của yếu tố thời vụ. 

- Theo định hướng của Chính phủ, nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) đến năm 2015 không quá 65% GDP, trong đó dư nợ chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

- Theo công bố về chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của HSBC thì tháng 10 chỉ số này đã được điều chỉnh theo mùa giảm từ 49,2 điểm trong tháng 9 xuống 48,7. Như vậy, chỉ số PMI toàn phần vẫn ở mức dưới ngưỡng 50 điểm trong suốt 7 tháng.

- Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả khảo sát Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (BCI) trong quý IV/2012.

Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý 4/2012 tiếp tục giảm khi chỉ đạt 45 điểm, giảm 3 điểm so với mức 48 điểm trong quý III/2012.

- Theo báo cáo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), đến nay doanh nghiệp này mới chỉ huy động được trên 54.000 tỷ đồng cho kế hoạch năm nay (khoảng 73% nhu cầu), vẫn còn thiếu gần 20.000 tỷ đồng. 

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP.HCM Nguyễn Duy Hiếu cho biết nếu không có những chỉnh lý phù hợp, dự luật HTX mới vừa đưa ra thảo luận tại Quốc hội, sẽ có khoảng 50% HTX giải thể.

Đầu tư:

- Tại Hà Nội, ông Herman Van Rompuy đã chứng kiến lễ ký Hợp đồng tài trợ biến đổi khí hậu năm 2012 trị giá 150 triệu euro và Tuyên bố về việc ký Hiệp định tài chính của Dự án trợ giúp chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EUMUTRAP) với tổng kinh phí 16.5 triệu euro

- Chiều nay (ngày 31/10/2012) Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã tổ chức họp báo về Chương trình và Chiến lược Hỗ trợ ODA của ADB dành cho Việt Nam trong 3 năm tới (2013 – 2015).

Năm nay ADB sẽ không đưa ra con số cam kết cụ thể, kiến nghị về vốn vay mới lần này sẽ dựa vào kết quả thực hiện các chương trình cũ. Tuy nhiên cơ quan này cũng đưa ra con số đề xuất 1,3 – 1,5 tỷ USD cho Chính phủ Việt Nam cân nhắc.