Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone có mức cao kỷ lục mới

Theo VietNam+

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã chạm mức kỷ lục mới, khi khu vực này vẫn chưa thoát khỏi suy thoái trong lúc các biện pháp thắt lưng buộc bụng vẫn đang được áp dụng.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone có mức cao kỷ lục mới
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone trong tháng Ba là 12,1%, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng tháng thứ 23 liên tiếp với thêm 62.000 người mất việc, đưa số người thất nghiệp lên 19,2 triệu người. Trên bình diện toàn châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp là 10,9%, khi số người mất việc tăng 69.000, lên 26,5 triệu.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone và châu Âu một năm trước đó ở các mức tương ứng là 11% và 10,3%. Cao ủy phụ trách các vấn đề xã hội và việc làm của Liên minh châu Âu, Laszlo Andor, cho rằng tình trạng thất nghiệp ở châu Âu vẫn cao một cách khó chấp nhận.

Tình trạng thất nghiệp tại Hy Lạp vẫn là đáng lo ngại nhất, khi các số liệu công bố gần đây nhất cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này vẫn tiếp tục tăng, lên mức 27,2% trong tháng Một, so với 26,3% trong tháng 12/2012.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Bồ Đào Nha tăng từ 15,1% trong tháng Hai lên 17,5% trong tháng Ba; còn tại Síp, con số này tăng từ 10,7% lên 14,2%. Quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là Áo, với tỷ lệ số người không có việc làm giảm nhẹ xuống 4,7% và Đức, nơi tỷ lệ không thay đổi và giữ ở mức 5,4%.

Điều gây lo ngại nhất là tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ ở Eurozone cũng như ở EU. Trong tháng Ba, 24% số lao động dưới 25 tuổi ở Eurozone thất nghiệp và con số đối với EU là 23,5%, so với các mức tương ứng 22,5% và 22,6% của một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở Hy Lạp tăng lên 59,1% trong tháng Một, còn ở Tây Ban Nha là 55,9%, ở Italy là 38,4%, ở Bồ Đào Nha là 38,3%. Những con số này được đưa ra vào lúc có những chỉ trích mạnh mẽ về tác động của các biện pháp khắc khổ đối với thị trường việc làm.

Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha công bố số liệu cho thấy số người thất nghiệp tại nước này hiện ở mức trên 6,2 triệu và lần đầu tiên con số này vượt mức 6 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha hiện là 27,12%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên là 57,22%. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước này sẽ còn cao hơn nếu khoảng 280.000 thanh niên Tây Ban Nha không rời khỏi đất nước vào năm 2012 để tìm việc làm.

Kể từ năm 2008, 4 triệu việc làm ở Tây Ban Nha đã bị mất và từ sau đó, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này luôn cao thứ hai ở Khu vực sử dụng đồng euro, sau Hy Lạp, nơi tỷ lệ thất nghiệp lên tới 7,7% vào năm 2008 và 27,2% vào đầu năm nay.

Tại Pháp, số thất nghiệp hoàn toàn vào tháng 3/2013 tăng chưa từng có trong lịch sử là 5 triệu người, lên trên 3,2 triệu người. Vào cuối năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đạt tới 10,6% và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là 25,4%.

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát tại Eurozone trong tháng Tư giảm xuống 1,2%, dưới mức mục tiêu 2% và là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2010, làm tăng sức ép đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong vấn đề thúc đẩy tăng trưởng.

Tỷ lệ thất nghiệp chạm mức cao kỷ lục mới trong khi tỷ lệ lạm phát lại giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm càng tạo thêm cơ sở cho đồn đoán rằng ECB sẽ quyết định cắt giảm lãi suất tại cuộc họp trong tuần này.