Tỷ phú Nga mất 50 tỷ USD trong năm

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Kinh tế Nga liên tục gặp khó đã khiến tài sản các tỷ phú giảm mạnh, thiệt hại lớn nhất là Chủ tịch Novatek với gần 9 tỷ USD.

Các lệnh trừng phạt của Phương Tây, giá dầu giảm và đồng rouble lao dốc đã lấy đi khối tài sản trị giá hàng tỷ USD của 15 người giàu nhất nước Nga, theo số liệu của Bloomberg. Dưới đây là những người thiệt hại nặng nhất.

1. Leonid Mikhelson

Leonid-Mikhelson-4605-1418879180.jpg

Leonid Mikhelson mất tới gần nửa tài sản năm nay. Ảnh: AFP

Chủ tịch hãng khí đốt Novatek của Nga mất tiền nhiều nhất khi giá trị danh mục đầu tư của ông bốc hơi gần 50%, tương đương 8,7 tỷ USD. Novatek là một trong những công ty đầu tiên bị Mỹ trừng phạt do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

2. Vladimir Lisin


Vladimir-Lisin-7014-1418879971.jpg

Chủ tịch hãng thép Novolipetsk đã mất hơn 7 tỷ USD, xấp xỉ 50% tài sản. Ông hiện cũng là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Nga và là Chủ tịch Hiệp hội bắn súng châu Âu.

3. Alisher Usmanov

Alisher-Usmanov-6195-1418879971.jpg

Usmanov đã mất 6,4 tỷ USD trong năm nay. Ông hiện nắm 48% cố phần Metalloinvest, hãng sản xuất quặng sắt lớn nhất Nga. Ông cũng có cổ phần ở Twitter, Airbnb và là đồng sở hữu đội bóng đá Anh Arsenal. Tài phiệt kim loại cũng là người sở hữu nhật báo Nga – Kommersant và là Chủ tịch Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế.

4. Andrey Melnichenko


Andrey-Melnichenko-5995-1418879971.jpg

Ông trùm than đá và khoáng sản Nga cũng đang cảm nhận được sức nóng từ các lệnh cấm vận của phương Tây và giá dầu lao dốc. Ông đã mất gần 40% khối tài sản trong năm nay, khoảng 5,8 tỷ USD. Tỷ phú hiện là người sở hữu một trong những siêu du thuyền đáng ngưỡng mộ nhất thế giới có tên A.

5. Sergey Galitsky


Sergey-Galitsky-7933-1418879972.jpg

Người sáng lập và chủ nhân của hãng bán lẻ thức ăn lớn nhất Nga - Magnit, đã mất hơn 5 tỷ USD năm nay. Tài sản của ông được cho là đã bốc hơi 855 triệu USD chỉ trong thứ Hai, vì đồng rouble rơi tự do. Galitsky là một người đam mê bóng đá. Ông đã bỏ hơn 250 triệu USD cho đội bóng Krasnodar ở địa phương, xây dựng một nhà thi đấu và một học viện thể thao.

6. Vagit Alekperov


Vagit-Alekperov-5067-1418879972.jpg
Lukoil là công ty tư nhân đầu tiên bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Tài sản của ông đã giảm 4,9 tỷ USD năm nay, tương đương gần 40%. Chủ tịch đại gia dầu khí Nga - Lukoil cũng từng là Bộ trưởng Năng lượng thời Liên Xô.

7. Mikhail Fridman


Mikhail-Fridman-1267-1418879972.jpg
3,5 tỷ USD đã chảy khỏi túi ông trùm ngành đầu tư trong năm nay. Khối tài sản ông có được đến từ sau thương vụ bán liên doanh dầu mỏ TNK-BP cho Rosneft. Cùng với German Khan, Fridman hiện nắm giữ ngân hàng Alfa - nhà băng tư nhân lớn nhất nước.

8. Vladimir Potanin


Vladimir-Potanin-4699-1418879972.jpg
Cựu phó thủ tướng Nga hiện là Chủ tịch hãng sản xuất nickel lớn nhất thế giới - Norilsk Nickel. Tài sản của ông đã giảm 2,8 tỉ đô, khoảng 20%. Potanin là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc Nga đấu thầu đăng cai Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014. Ông cũng là người đầu tư lớn cho công trình Làng Olympic tại đây.

9. German Khan


German-Khan-8709-1418879972.jpg
Cộng sự của Mikhail Fridman's ở Ngân hàng Alfa đã bán cổ phần của mình ở TNK-BP cho Rosneft với 3,3 tỷ USD năm 2013, theo Bloomberg. Nhưng năm nay, ông đã mất 2,5 tỷ USD, tương đương 22% tài sản.

10. Mikhail Prokhorov


Mikhail-Prokhorov-8184-1418879973.jpg
Công ty của Prokhorov - Tập đoàn Onexim có cổ phần trong cả lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và khai thác mỏ của Nga. Năm nay, tỷ phú đã mất 2,4 tỷ USD.

Prokhorov là người sở hữu đội bóng rổ Mỹ - Brooklyn Nets. Đầu năm nay, ông cho biết có ý định chuyển công ty về Nga, theo lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin rằng các công ty Nga sở hữu nên có trụ sở tại quê nhà.