Báo cáo cũng cho thấy, trung bình giá nhà mặt phố thường đắt hơn từ 1,5-2,5 lần giá nhà riêng trong cùng một quận. Sự chênh lệch này cao nhất tại quận Hoàn Kiếm. Từ năm 2015 đến 2018, nhà mặt phố ở các quận nội thành như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân đều tăng giá.

Trong đó, Hoàn Kiếm có mức tăng trung bình cao nhất với 17%, từ khoảng giá 400 triệu đồng/m2 năm 2015, tăng chạm mức 500 triệu đồng/m2 vào năm 2018. Trong khi đó, các quận còn lại, mức tăng dao động từ 7-15%. Ở khu vực các quận, huyện ven Hà Nội như: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, giá nhà mặt phố hiện nay trung bình phổ biến ở mức 60 triệu đồng/m2.

[Video] Nhà mặt phố quận Hoàn Kiếm 500 triệu đồng/m2

Theo vnews.gov.vn

Theo số liệu khảo sát thị trường Bất động sản trên trang web Batdongsan.com, nhà đất mặt đường tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có giá gây sốc cho nhiều người.

Xem thêm

Video nổi bật