Vietcombank trao số tiền 1 tỷ đồng thưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Đức Nam

Sáng ngày 06/3/2019, tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao số tiền 1 tỷ đồng thưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt thành tích vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Hồng Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối nhân sự (thứ 3 từ phải sang) trao số tiền 1 tỷ đồng của Vietcombank thưởng Đội tuyển Việt Nam cho đại diện Ban huấn luyện đội tuyển
Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Hồng Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối nhân sự (thứ 3 từ phải sang) trao số tiền 1 tỷ đồng của Vietcombank thưởng Đội tuyển Việt Nam cho đại diện Ban huấn luyện đội tuyển

Tham dự buổi Lễ, về phía VFF có ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký; ông Lee Young Jin  - Trợ lý Huấn luyện viên trưởng cùng đại diện Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Về phía Vietcombank có ông Hồng Quang  - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối nhân sự cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban tại Trụ sở chính.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF đã gửi lời cảm ơn Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank đã luôn quan tâm, động viên kịp thời để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được khích lệ mạnh mẽ về tinh thần, thông qua đó thi đấu hết mình để mang về thành tích cao nhất, đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Hồng Quang đã chúc mừng Lãnh đạo VFF, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đối với những thành tích vượt bậc mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua, từng bước khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh Việt Nam đến với thế giới.

Vietcombank hiện là ngân hàng có hiệu quả hoạt động tốt nhất trong các ngân hàng Việt Nam hiện nay và chúng tôi luôn nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao.

"Vietcombank tự hào sẽ luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, luôn ủng hộ, cổ vũ cho các lớp cầu thủ không ngừng cống hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia, khẳng định vị trí, đẳng cấp tại các đấu trường khu vực, châu lục và từng bước vươn tầm ra thế giới, tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và vinh quang cho Tổ quốc” – ông Hồng Quang chia sẻ.