World Cup 2014 và những con số kỷ lục về tiền

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đêm 12 rạng sáng ngày 13/6, World Cup 2014 sẽ chính thức khai mạc tại bang Sao Paulo, Brazil. Đây được coi là kỳ World Cup xác lập những kỷ lục mới về tiền thưởng, tiền tài trợ, tiền chi phí tổ chức…

 World Cup 2014 và những con số kỷ lục về tiền
World Cup 2014 xác lập những kỷ lục mới về tiền thưởng, tiền tài trợ, tiền chi phí tổ chức... Nguồn: internet

Số tiền thưởng kỷ lục: 35 triệu USD cho đội vô địch

World Cup 2014 sẽ có tổng tiền thưởng là 358 triệu USD, tăng 37% so với World Cup 2010. Số tiền thưởng này sẽ được chia lần lượt từ cao xuống thấp cho 32 đội bóng tham dự World Cup 2014. Trong đó đặc biệt riêng đội bóng vô địch sẽ được nhận 35 triệu USD – cao hơn 5 triệu USD so với kỳ World Cup 2010. 31 đội còn lại sẽ chia nhau số tiền thưởng 323 triệu USD. Mỗi đội tham dự World Cup 2014 đều nhận được 1,5 triệu USD tiền chi phí chuẩn bị.

Số tiền tài trợ kỷ lục: 1,352 tỷ USD

Đây là số tiền tài trợ được ghi nhận là lập kỷ lục cao nhất trong các kỳ World Cup từ trước tới nay. Trong 6 đối tác hạng A của FIFA gồm Adidas, Coca Cola, Hyundai, Visa, Sony và Emirates chi 708,5 triệu USD trong chu kỳ 4 năm tài trợ cho World Cup. 8 đối tác hạng B gồm:  Budweiser, Castrol, Continental, Johnson & Johnson, McDonald, Moy Park, Oi, Yimgli chi thêm 524 triệu USD cùng với 120 triệu USD tiền tài trợ nội địa của Brazil. Tổng cộng World Cup thu về hơn 1 tỷ 352 triệu USD tiền tài trợ.

Số tiền kỷ lục về chi phí cho một kỳ World Cup: 14 tỷ USD

Tổng chi phí của Brazil cho World Cup 2014 được ghi nhận là 14 tỷ USD – số tiền chi phí kỷ lục nhất từ trước tới nay cho một kỳ World Cup và gần bằng tổng cộng chi phí của cả 3 kỳ tổ chức World Cup trước đó cộng lại.

Trong đó, kỳ World Cup kề trước được tổ chức các đây 4 năm tại Nam Phi năm 2010 chỉ là 4 tỷ USD – số tiền này mới chỉ nhỉnh hơn số tiền mà Brazil dành cho việc nâng cấp và xây mới 6 sân vận động. Còn số tiền World Cup 2006 tại Đức là 6 tỷ USD. World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản - Hàn Quốc là 5 tỷ USD.

Ngoài những con số kỷ lục trên, World Cup 2014 cũng ghi nhận những con số ấn tượng về tiền như: Brazil chi gần 500 triệu USD cho công tác bảo vệ an ninh trước và trong World Cup; Tổng lợi nhuận thương mại dự tính thu được 4 tỷ USD cho FIFA trong đó bao gồm nhiều khoản tài trợ, truyền hình, tiền vé, bán quyền thương hiệu quảng cáo, dịch vụ, hàng lưu niệm... Chính phủ Brazil dự tính nền kinh tế nước này cũng sẽ thu được 90 tỷ USD từ từ những lợi ích của World Cup mang lại.