10 năm lan tỏa đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên Việt Nam
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” diễn ra sáng 7/6, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, đây không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, mà đã trở thành biểu tượng cho tinh thần học thuật nghiêm túc, cho đam mê ứng dụng các mô hình toán học, kinh tế lượng và khoa học dữ liệu – những giá trị đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới sinh viên toàn quốc.
Ra đời từ sự phối hợp giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính và Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” đã trải qua chặng đường 10 năm phát triển với những dấu ấn đậm nét.

Từ năm đầu tiên với chỉ 5 trường đại học tham gia, đến nay Hội thi đã thu hút 197 lượt trường, với 1.091 đề tài nghiên cứu khoa học của hơn 3.000 sinh viên, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 950 triệu đồng, cùng hàng trăm suất học bổng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải cao. Năm 2025 đánh dấu sự mở rộng vượt bậc về quy mô: 26 trường đại học, học viện tham gia với 344 công trình nghiên cứu – con số cao nhất trong suốt hành trình 10 năm qua.
Điểm đặc biệt của Hội thi là sự khuyến khích các đề tài có tính ứng dụng cao, sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại như tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), mô hình học máy (machine learning), nhằm giải quyết các vấn đề thời sự: kinh tế số, tài chính xanh, biến đổi khí hậu, thiên tai, địa chính trị khu vực và quốc tế.

“Qua các đề tài nghiên cứu, sinh viên Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm của mình trước những vấn đề toàn cầu. Hội thi không chỉ là nơi tranh tài, mà là nơi rèn luyện tư duy, bản lĩnh và đạo đức khoa học – những yếu tố cốt lõi để hình thành công dân toàn cầu”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, rất nhiều sinh viên từng đạt giải trong Hội thi này đã gặt hái thành công trên các sân chơi quốc tế. Tiêu biểu như: Nguyễn Ngọc Trường (Học viện Tài chính) hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Hà Lan. Huỳnh Tấn Vũ, Tôn Nữ Triệu Mẫn (Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. HCM) nhận học bổng tiến sĩ tại Mỹ. Bùi Hà Phương (Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận học bổng tiến sĩ tại Úc với nhiều công bố quốc tế thuộc danh mục Q1…

Những câu chuyện này là minh chứng rõ ràng rằng Hội thi là bệ phóng cho những nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam bước ra thế giới, đồng thời xây dựng một thế hệ sinh viên có tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu và tinh thần cống hiến. Đặc biệt, Hội thi đang bước vào một hành trình mới với khát vọng lớn hơn, đó là lan tỏa mạnh mẽ giá trị khoa học, tiếp lửa đam mê nghiên cứu, và tiếp sức cho thế hệ sinh viên Việt Nam chinh phục những đỉnh cao học thuật trong và ngoài nước.
“Học viện Tài chính tự hào là đơn vị tiên phong, kết nối các trường đại học để đào tạo ra lớp sinh viên có năng lực nghiên cứu, có kỹ năng số, có tầm nhìn toàn cầu – những hạt giống của nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng chia sẻ.

Tại Tọa đàm dấu ấn 10 năm Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số là những đột phá chiến lược (theo các Nghị quyết 57/2024 và 68/2025), Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” chính là mô hình tiêu biểu hiện thực hóa tinh thần ấy.

Như lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, Hội thi tiếp tục là “cánh đồng gieo mầm tri thức”, nơi nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, lòng yêu khoa học và tinh thần sống có trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ Việt Nam
Dịp này, Ban Tổ chức cũng khai mạc vòng chung khảo Hội thi lần thứ X diễn ra ngày 7- 8/6/2025 tại Học viện Tài chính. Hội thi do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Viện Toán học và Học viện Tài chính tổ chức, với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa.