7 triệu việc làm toàn cầu có nguy cơ "bốc hơi" vì chiến tranh thương mại

Thanh Hằng

Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo, hơn 7 triệu việc làm tiềm năng trên toàn cầu có thể bị mất trong năm nay, do tác động lan rộng từ các căng thẳng thương mại và địa chính trị, đặc biệt là chính sách thuế quan leo thang của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) – cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những bất ổn lớn, dẫn đến triển vọng việc làm kém khả quan hơn dự kiến. ILO dự đoán đến năm 2025, thế giới sẽ tạo thêm khoảng 53 triệu việc làm mới, thấp hơn 7 triệu so với con số dự báo trước đó.

 Liên Hợp Quốc cảnh báo 7 triệu việc làm toàn cầu có nguy cơ "bốc hơi" vì chiến tranh thương mại.
 Liên Hợp Quốc cảnh báo 7 triệu việc làm toàn cầu có nguy cơ "bốc hơi" vì chiến tranh thương mại.

Nguyên nhân chính, theo ILO, là sự suy giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu do những rối loạn trong hoạt động thương mại quốc tế và các biện pháp trả đũa thuế quan ngày càng gia tăng. Các phân tích của ILO bám sát đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong đó dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 chỉ đạt 2,8%, giảm so với mức 3,2% trước đó phần lớn do ảnh hưởng từ loạt thuế mới mà Tổng thống Trump áp dụng với các đối tác thương mại.

ILO lưu ý rằng khoảng 84 triệu việc làm tại 71 quốc gia đang “gắn kết trực tiếp hoặc gián tiếp” với nhu cầu tiêu dùng từ thị trường Mỹ khiến các vị trí này đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thay đổi về chính sách thương mại.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 56 triệu việc làm có nguy cơ bị tác động tiêu cực. Ngoài ra, hơn 13 triệu việc làm khác nằm tại khu vực Bắc Mỹ, trải dài từ Canada đến Mexico, cũng được xếp vào nhóm rủi ro cao.

“Người lao động phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng và đầu tư từ Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ mất thu nhập một phần hoặc toàn bộ do chính sách thuế quan không ổn định và khó đoán định”, ILO nhận định trong báo cáo.

Từ khi nhậm chức nhiệm kỳ mới, Tổng thống Trump đã liên tục tăng thuế nhập khẩu đối với nhiều đối tác và mặt hàng chiến lược, bao gồm thép, ô tô và hàng tiêu dùng. Washington đã đặt thời hạn ngày 9/7 để triển khai loạt "thuế quan trả đũa" mới nếu các quốc gia không đạt được thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, một động thái được cho là có thể châm ngòi cho làn sóng căng thẳng thương mại toàn cầu mới.

Trong khi đó, sự bất ổn kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế phòng thủ. ILO cho biết các nhà tuyển dụng có xu hướng thận trọng hơn trong việc mở rộng lao động, đặc biệt khi chi phí nhập khẩu tăng và thị trường xuất khẩu bị thu hẹp.

Tổng Giám đốc ILO Gilbert Houngbo cảnh báo rằng, các xu hướng này có thể để lại hệ quả lâu dài đối với thị trường lao động quốc tế. "Chúng tôi nhận thấy nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Nếu các xung đột địa chính trị và gián đoạn thương mại tiếp diễn, hệ lụy sẽ không chỉ dừng lại ở các con số GDP mà sẽ lan rộng ra thị trường lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu người lao động trên toàn thế giới", ông Gilbert Houngbo cảnh báo.

Tình trạng mất ổn định kéo dài trên thị trường thương mại quốc tế không chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy hàng hóa, mà còn đe dọa nghiêm trọng tới sinh kế của hàng triệu người. Trong bối cảnh này, việc hướng tới một môi trường thương mại minh bạch, ổn định và dựa trên luật lệ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.