EU có nguy cơ mất 12.000 việc làm sau mức thuế của ông Trump
Mức thuế mới mà ông Trump áp đặt cho EU có thể khiến ngành thép của khối này mất 12.000 việc làm và buộc các nhà sản xuất ôtô phải chuyển sang Mỹ.
Theo Bloomberg, kế hoạch áp thuế mạnh tay lên hàng nhập khẩu từ châu Âu của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giáng một đòn mạnh vào sự phát triển kinh tế của khối.
Trong những ngày gần đây, ông Trump tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) được thiết lập để làm suy yếu nước Mỹ và cam kết áp thuế 25% lên ôtô cùng nhiều mặt hàng khác trong khi mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ EU bắt đầu có hiệu lực từ 4.3.
Bloomberg nhận định đây là một mức thuế toàn diện, ước tính có thể khiến EU mất 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong bối cảnh các nước thành viên vốn đã phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng mang tính sống còn” do chi phí năng lượng tăng vọt và tình trạng nhập khẩu giá rẻ từ châu Á.
Các nhà phân tích của Bloomberg dự báo rằng trong kịch bản tệ nhất, mức thuế này có thể khiến ngành thép châu Âu mất 12.000 việc làm và buộc các hãng ôtô phải chuyển sản xuất sang Mỹ.
Tập đoàn sản xuất thép lớn của châu Âu ArcelorMittal SA cảnh báo rằng tất cả các nhà máy của họ đều có nguy cơ đóng cửa vì phải chịu quá nhiều áp lực, trong khi bản thân doanh nghiệp này đã phải cắt giảm nhân sự và thu hẹp hoạt động tại thị trường nội địa. Đối thủ Đức của họ, Thyssenkrupp AG, cũng được cho là có kế hoạch cắt giảm 40% nhân sự trong những năm tới.
Bài báo của Bloomberg nêu rõ nền kinh tế châu Âu hiện yếu hơn so với nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Điều này đặc biệt rõ rệt ở khu vực trung tâm, nơi Pháp và Đức đang tăng trưởng chậm lại, trong khi Mỹ vẫn duy trì vị thế mạnh với vai trò động lực chính của nhu cầu thế giới.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU leo thang kể từ khi ông Trump công bố kế hoạch áp hàng loạt thuế nhập khẩu nhằm giải quyết điều mà ông mô tả là sự mất cân bằng thương mại.
Tuần trước, trong một cuộc họp nội các, ông Trump nhắc lại rằng chính quyền của ông sẽ sớm áp thuế lên hàng nhập khẩu từ EU.
Về phía EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án các mức thuế mới của Mỹ, bày tỏ tiếc nuối sâu sắc trước quyết định này. Hồi đầu tháng 2, bà từng tuyên bố thuế đối với thép và nhôm “sẽ không thể không có phản ứng đáp trả”.
Tuy nhiên, khi chia sẻ với Financial Times, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi cho hay các rào cản thương mại nội khối mới là vấn đề cốt lõi.
Ông Draghi cảnh báo, nếu không sớm giải quyết những trở ngại trong thương mại giữa các quốc gia thành viên, tăng trưởng của EU sẽ bị tổn hại nghiêm trọng “còn hơn bất kỳ mức thuế nào mà Mỹ có thể áp đặt”.