Apple sắp khai trương của hàng nổi trên nước ở Marina Bay Sands

Theo Anh Quý/báo chí nước ngoài

Bất chấp việc Singapore là vùng dịch lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, để phục vụ cho sự kiện iPhone 12 sắp ra mắt, Apple vẫn sẽ tiếp tục khai trương cửa hàng thứ 3 của mình ở đây.

Apple sắp khai trương của hàng nổi trên nước ở Marina Bay Sands.
Apple sắp khai trương của hàng nổi trên nước ở Marina Bay Sands.

Trong thông báo mới nhất hôm nay 24/8, gã khổng lồ công nghệ Apple đã chính thức xác nhận cửa hàng thứ 3 của hãng sẽ chuẩn bị được khai trương ở Vịnh Marina, mặc dù thời gian cụ thể vẫn đang được để ngỏ.

Cửa hàng sẽ được thiết kế với cấu trúc mái vòm được lấy cảm hứng từ hình dáng một chiếc đèn lồng. Được thừa hưởng vị trí độc đáo từ một hộp đêm Avalon trước đó, cửa hàng Apple mới sẽ là cửa hàng đầu tiên được xây dựng trên mặt nước biển.

Cửa hàng sẽ được thiết kế với cấu trúc mái vòm.
Cửa hàng sẽ được thiết kế với cấu trúc mái vòm.

Theo trang tin công nghệ 9to5Mac, vào ban đêm, mái vòm của cửa hàng Apple Marina Bay Sands sẽ phát ra ánh sáng "màu vàng ấm", khiến người xem có cảm giác như một chiếc đèn lồng phát sáng được rước vào đêm Trung Thu.

Cửa hàng cũng sẽ được kết nối với bờ biển thông qua một lối đi bộ trên cầu và một lối đi dưới nước.
Cửa hàng cũng sẽ được kết nối với bờ biển thông qua một lối đi bộ trên cầu và một lối đi dưới nước.
Trước đó, cuối tháng 3 năm ngoái, Apple cũng đã có thông báo về việc mở cửa hàng thứ 2 và thứ 3 tại Singapore. 
Trước đó, cuối tháng 3 năm ngoái, Apple cũng đã có thông báo về việc mở cửa hàng thứ 2 và thứ 3 tại Singapore. 

Chính thức khai trương vào tháng 7 năm ngoái, cửa hàng Apple thứ 2 tại khu mua sắm Jewel ở sân bay Changi được đánh giá là "kỳ quan" sân bay. Khu phức hợp này với vườn cây theo chủ đề cùng nhiều cửa hàng ăn uống và mua sắm.

Nổi tiếng nhất đó là thác nước nhân tạo cao 40 m tạo ra không gian vô cùng hoành tráng.

Cửa hàng Apple Jewel Changi Airport.
Cửa hàng Apple Jewel Changi Airport.

Giám đốc điều hành tập đoàn Apple, ông Tim Cook, trong chuyến công tác đến Singapore cũng đã cho biết lý do mở thêm cửa hàng thứ 3 để giảm bớt tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra tại cửa hàng Apple đầu tiên, tọa lạc trên con đường mua sắm sầm uất Orchard. Đây cũng là cửa hàng Apple được mở đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á năm 2017.

Chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ bay từ Việt Nam sang Singapore, Apple Store Orchard là địa chỉ quen thuộc của người dùng iphone "xách tay". Do chênh lệch về thời gian mở bán, nên việc dân công nghệ muốn trải nghiệm Iphone đời mới bay sang Singapore mua máy sớm, mang về nước sử dụng trong ngày ngày đầu Iphone mới lên kệ diễn ra rất nhộn nhịp.

Cửa hàng Apple đầu tiên trên phố Orchard.
Cửa hàng Apple đầu tiên trên phố Orchard.

Hằng năm, sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới sẽ được Apple tổ chức vào tháng 9. Nhưng với những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lịch trình này nhiều khả năng sẽ bị thay đổi. Đến nay, thông tin về ngày ra mắt iPhone 12 vẫn chỉ là những lời suy đoán không căn cứ trên mạng.

Ngoài ra, dịch bệnh Covid-19, cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến mảng bán lẻ và du lịch ở Singapore.

Tính đến hết tháng 6/2012, doanh số bán lẻ ở nước này đã sụt giảm 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái và số lượng khách du lịch chỉ đạt vỏn vẹn 2.200 so với 1,6 triệu so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chính phủ Singapore hiện cho biết đã khống chế được tình hình và được dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế để khôi phục lại nền kinh tế.