Chính quyền Joe Biden công bố miễn giảm thuế với khoảng 352 mặt hàng từ Trung Quốc

Theo Trung Mến/bizlive.vn

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành rà roát 549 loại mặt hàng và đến ngày thứ Tư, đại diện Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố rằng họ chấp nhận không áp thuế với 352 loại mặt hàng.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Vào ngày thứ Tư, chính quyền ông Joe Biden nói rằng họ sẽ tiếp tục miễn giảm thuế với khoảng 352 mặt hàng từ Trung Quốc, tiếp nối cho chế độ thuế quan đã được áp dụng từ trước đó.

Theo Reuters, các loại mặt hàng sẽ được miễn thuế bao gồm một số loại phụ tùng xe đạp, xe điện, máy móc, các chất hóa học, hải sản.

Những loại mặt hàng này vốn đã được miễn thuế từ lần áp thuế trước đây bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khi mà chính quyền đang vướng vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc năm 2018 và 2019, tuy nhiên chính sách miễn thuế này đã hết hạn.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến hành rà roát 549 loại mặt hàng và đến ngày thứ Tư, đại diện Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố rằng họ chấp nhận không áp thuế với 352 loại mặt hàng, tuy nhiên từ chối miễn thuế với số còn lại.

Quyết định mới nhất từ chính quyền Mỹ sẽ chỉ có tác động nhất định lên mức thuế quan nói chung. Các mức thuế quan áp dụng vào năm 2018 và 2019 bao gồm 350 tỷ USD thương mại, các doanh nghiệp đã nộp 53.000 đơn đề nghị miễn giảm thuế.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận cho hơn 7.000 đơn. Ngoại trừ các trang thiết bị y tế để ứng phó với đại dịch COVID-19, phần lớn các biện pháp miễn giảm thuế này đã hết hạn vào năm 2020.

Khi tiến hành rà soát các loại mặt hàng, USTR công bố sẽ cân nhắc xem liệu hàng hóa có thể được cung cấp từ Mỹ hay các nước thứ 3 hay không, hay liệu thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu có ảnh hưởng đến “tính sẵn có” của hàng hóa và việc các doanh nghiệp đã cố gắng đến mức độ nào để có sản phẩm thay thế.

“Việc USTR cân nhắc liệu có nên áp dụng miễn giảm thuế với nhóm các mặt hàng còn lại sẽ gây tổn hại đến chính quyền lợi của Mỹ, trong đó có tác động lên doanh nghiệp nhỏ, việc làm, sản xuất hoặc chuỗi cung ứng chủ chốt”, USTR nói trong thông báo chính thức.

Từ khi thông báo rà soát mặt hàng vào tháng 10/2021, USTR đã nhận khoảng hơn 2.000 đề nghị từ các doanh nghiệp, phần lớn cố gắng xin được miễn thuế, tuy nhiên cũng có nhiều đề nghị giữ nguyên các mức thuế như biện pháp phòng vệ trước làn sóng hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc giá thấp.

Các biện pháp thuế quan được trả bởi các nhà nhập khẩu Mỹ, nhiều nhà nhập khẩu đã kêu gọi chính quyền Trump và Biden mở rộng diện hàng hóa được miễn thuế, trong đó, vớ nhiều trường hợp, chính các doanh nghiệp Mỹ phải chịu tác động từ biện pháp thuế quan cao.

Trong bài phát biểu vào tháng 10/2021, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết văn phòng của bà đang cân nhắc đến quá trình loại trừ, tuy nhiên sau đó, quá trình cụ thể chưa được công bố.