Chính sách tài khóa tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

PV.

Sáng ngày 14/10/2022, tại Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri Thị xã Hoài Nhơn. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, các chính sách tài khóa thời gian qua đã tập trung vào hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc tiếp xúc với cử tri thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, sáng ngày 14/10/2022.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc tiếp xúc với cử tri thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, sáng ngày 14/10/2022.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri, bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho biết, nhiều vấn đề sẽ được bàn thảo tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới đây như: sửa Luật Đất đai; chi phí và dịch vụ khám chữa bệnh; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi)…

Cho rằng các vấn đề bàn thảo tại kỳ họp Quốc hội lần này rất quan trọng, bà Lý Tiết Hạnh mong muốn bà con cử tri có nhiều ý kiến đóng góp để cùng Quốc hội, Chính phủ giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Thông tin sơ lược về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hơn 2 năm qua, trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trong cả nước, chúng ta đã đạt thành tựu vô cùng to lớn.

Theo Bộ trưởng, năm 2021, GDP của Việt Nam tăng 2,58%, năm nay dự kiến tăng trưởng khoảng 7%. Dự kiến lạm phát được kiểm soát theo đúng mục tiêu đề ra. Số thu ngân sách nhà nước đến thời điểm hiện nay đạt 96% dự toán. Nợ công trong tầm kiểm soát, dự kiến khoảng 44% GDP, các khoản nợ vay được cơ cấu lại theo hướng tăng nợ trong nước, giảm vay nợ nước ngoài, tập trung cho đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lên đến 347 nghìn tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, các chính sách tài khóa đã góp phần huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo đường băng cho phát triển. Bộ Tài chính cũng đã triển khai các chính sách tài khóa tập trung vào hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc.
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc.

Bộ trưởng cho biết, riêng năm 2022, Bộ Tài chính đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp; giảm đến 37 khoản phí, lệ phí; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu... góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Số giãn, giảm thuế, phí, lệ phí lên đến 233 nghìn tỷ đồng là con số chưa từng có từ trước đến nay.

Bộ Tài chính cũng đã tham mưu Chính phủ thành lập Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19, đến nay đã huy động được gần 11 nghìn tỷ đồng, cùng với ngân sách tiêm miễn phí cho toàn dân. Số dư hiện nay là hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Vừa qua, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao, Bộ Tài chính đã chủ động trình các cấp có thẩm quyền giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu xuống mức sàn, giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 10% để giảm giá xăng dầu, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Nhận định năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chính phủ quyết tâm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những nút thắt về cơ sở hạ tầng, về cơ chế chính sách, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ giá trị đồng tiền.

Đối với thị xã Hoài Nhơn, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ phấn khởi khi Thị xã Hoài Nhơn và tỉnh Bình Định đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Minh chứng là những dự án đầu tư ngày một nhiều, công ăn việc làm cho người lao động tốt lên, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, sản xuất kinh doanh có tăng trưởng…

Tại cuộc tiếp xúc, các Đại biểu Quốc hội đã giải đáp, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm như: nâng cấp hỗ trợ tàu đánh cá xa bờ có nơi tránh trú bão an toàn; đầu tư các tuyến quốc lộ, tuyến biển; kinh phí đào tạo nghề cho lao động có thu nhập thấp; đấu thầu vật tư y tế và thuốc; tăng lương cơ sở…