Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại TP. Hải Phòng

Theo Đỗ Thoa/dangcongsan.vn

Hòa chung trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, đúng 7h sáng nay, 23/5, Khu vực bầu cử số 01, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng đã khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử, trách nhiệm công dân của mình tại Khu vực bầu cử số 01.

Cùng dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bầu cử số 01 còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại TP. Hải Phòng - Ảnh 1
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử số 1 huyện An Lão, Hải Phòng. (Ảnh: Mai Dung)

Ngay sau lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và hơn 662 cử tri tại thị trấn An Lão đã tiến hành bỏ phiếu, chọn người xứng đáng tham gia Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại khu vực bầu cử, công tác bảo đảm an toàn cho cử tri trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 được thực hiện rất nghiêm túc. Toàn bộ khu vực bỏ phiếu đều đã được phun khử khuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và mỗi cử tri đeo khẩu trang trong toàn bộ quá trình thực hiện bỏ phiếu; được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách 2m.

Ngay sau khi thực hiện quyền bầu cử và trách nhiệm công dân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tham dự cầu truyền hình trực tiếp do Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ với đồng bào cử tri cả nước từ điểm cầu Khu vực bầu cử số 01, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tình cảm tốt đẹp nhất tới đồng bào, chiến sĩ cả nước trong ngày trọng đại của đất nước, gần 70 triệu cử tri cả nước tới hơn 80.000 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hôm nay thực sự là ngày hội non sông. “Chúng tôi thấy không khí khắp nơi rực rỡ cờ hoa, ngay ở Hải Phòng, mọi người nô nức, toát lên từ ánh mắt nụ cười, từ những tà áo dài tươi đẹp của cử tri, của người trẻ cũng như người già, của mọi giới. Tôi cảm thấy rất xúc động. Nhiều lần tôi đã đi bỏ phiếu bầu cử, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu tại Hải Phòng- thành phố Cảng anh hùng, và cũng là lần đầu tiên thực hiện quyền nghĩa vụ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi mà dịch COVID-19 đang diễn biến mạnh hơn, nguy hiểm hơn, lan rộng nhiều tỉnh thành. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, cá nhân ông và các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia “hồi hộp từng ngày, hồi hộp từng giờ” trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Tính đến ngày 22/5, 16 tỉnh có khu vực bỏ phiếu sớm trong cả nước với hơn 500 nghìn cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96% cử tri đi bầu, trong đó có 14/16 tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại TP. Hải Phòng - Ảnh 2
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão, Hải Phòng. (Ảnh Mai Dung)

“Hôm nay, thấy không khí như lễ hội của các khu vực bầu cử trên cả nước qua báo chí, truyền hình, thì anh em chúng tôi và cá nhân tôi rất vui mừng. Chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết cả dân tộc Việt Nam. Chính sức mạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đưa con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và trong công cuộc đổi mới ngày nay đã lập nên những thành tựu hết sức quan trọng và có ý nghĩa lịch sử trong quá trình chúng ta xây dựng và phát triển đất nước. Tôi tin chắc rằng với một quyết tâm như vậy, một tinh thần đại đoàn kết như vậy, và với sự đồng lòng của cử tri thì cuộc bầu cử lần này của chúng ta chắc chắn sẽ kết thúc rất thành công”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chia sẻ kỳ vọng đối với Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau đều đã hoàn thành trọng trách của mình trước Nhân dân và đất nước. Trong nhiệm kỳ Khóa XV, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên cả các mặt công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia để Quốc hội ta ngày càng thực sự xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, chúng ta đã có quá trình chuẩn bị bầu cử rất sớm và lâu. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã được thành lập sớm hơn nhiều so với thông lệ. Từ tháng 6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử. Các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, uỷ ban bầu cử các cấp vào cuộc chủ động, kỹ càng, sâu sát, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn của COVID-19, cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao.

Thay mặt Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội gửi tới đồng bào, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương, các bác sĩ, đội quân y tế, chiến sĩ áo trắng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ, rất nhiều cán bộ đảng viên vừa cầm lá phiếu, vừa trên tuyến đầu chống dịch… Với tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, Chủ tịch Quốc hội mong cử tri cả nước “người người, nhà nhà đi bầu cử để sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội và HĐND các cấp”.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cử tri đi bầu cử nhưng không quên thực hiện nguyên tắc phòng dịch để cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, nhân dân hạnh phúc hơn như Bác Hồ mong muốn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.