Sự phân hóa được đề cập đến hôm qua bắt đầu rõ rệt hơn. Bất chấp VN-Index có thể giảm mạnh về điểm số do ảnh hưởng của BVH và VIC, nhiều cổ phiếu khác vẫn xuất hiện cầu ở mức độ riêng, biến động giá tách biệt khỏi xu hướng của Index.
Tâm điểm của sàn HSX hôm nay thuộc về hai thái cực: CTG và HAG. CTG tăng trần phiên thứ 2 liên tục với cầu cực lớn. Thanh khoản cũng thuộc hàng kỷ lục, chỉ sau phiên ngày 16/12 năm ngoái. Khối ngoại tiếp tục là đối tượng đẩy giá mạnh với tổng lượng mua vào thành công là 1,74 triệu cổ phiếu, chiếm 66% thanh khoản. Giá trị vốn mua ròng tương đương gần 50 tỷ đồng.
Sau phút mở cửa khá yếu, CTG được đẩy lên với tốc độ cao và trở lại kịch bản chặn mua trần. Trong đợt khớp lệnh liên tục, cổ phiếu này cũng xuất hiện hai đợt rung hàng rất nhanh lúc 9h22 và 9h32 phút. Lượng dư mua trần bị đánh úp với khối lượng trên nửa triệu đơn vị. Tuy nhiên với áp lực mua quyết liệt từ khối ngoại, cung bị tiêu hao rất nhanh.
HAG hôm nay ở phía ngược lại, nhà đầu tư chờ xem liệu có lực cầu bắt đáy đến “cứu” nữa không, sau phiên thất bại hôm qua. Tính cả lúc mở cửa, hôm nay HAG bước sang ngày rơi sàn thứ 3 liên tục. Những thông tin không chính thức về quỹ nước ngoài thoái vốn tại cổ phiếu này tiếp tục được ủng hộ với áp lực bán ra rất mạnh. Khối ngoại xả thành công gần 1,1 triệu HAG, chiếm 67% tổng lượng khớp lệnh của mã này. Giá trị bán ròng tương đương 35,9 tỷ đồng.
Trong bối cảnh thanh khoản chung của thị trường khá yếu, giao dịch của HAG và CTG tạo sự sôi động đáng chú ý. Hai cổ phiếu này đóng góp lần lượng 5,71% và 9,42% trong tổng thanh khoản khớp lệnh cổ phiếu tại HSX. Đặc biệt HAG được quét sàn trên 1,16 triệu đơn vị.
Nhìn chung các diễn biến khác tại HSX không có gì nổi bật, cung cầu ở trạng thái khá cân bằng quanh các mức giá thấp. Một đợt sụt giảm rất mạnh của VN-Index khoảng sau 9h là do ảnh hưởng từ BVH, VIC, MSN. Chỉ số đang dao động quanh tham chiếu đột ngột rơi tới -7 điểm vì BVH khớp sàn.
Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng tâm lý nhà đầu tư không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi diễn biến từ VN-Index nhiều nữa. Sự phân hóa trở nên sâu sắc khi cầu vẫn vào đều tại nhiều mã, nâng đỡ giá khá tốt. Có thể nói hôm nay HSX không đến nỗi “đỏ vỏ xanh lòng”, nhưng mức giảm 5,16 điểm cuối ngày là hơi quá, phản ánh không đúng tương quan thị trường.
Chốt phiên, HSX có 108 mã tăng giá, 15 mã kịch trần. Số giảm chỉ có 66 mã và 24 mã sàn. Dĩ nhiên BVH, VIC, HAG lấy đi khá nhiều điểm của VN-Index, nhưng nhìn chung lực mua ở nhiều mã khác là tốt. Hiếm có phiên giảm điểm mạnh tương đương gần đây lại có số mã tăng giá lớn như vậy.
Sàn HNX đi ngược chiều VN-Index về biến động điểm số, nhưng thực chất phản ánh đúng mức độ tăng giá của cổ phiếu. HNX đóng cửa ở sát mức cao nhất, tách khỏi ảnh hưởng sau khi HSX kết thúc giao dịch. Rất nhiều cổ phiếu có tính đầu cơ cao tại HNX đột ngột tăng mạnh trở lại.
Lực mua tại sàn Hà Nội thậm chí còn lớn hơn tại HSX. Thống kê tại HSX vẫn cho thấy 151 cổ phiếu bị ép giá trở lại lúc đóng cửa, không giữ được đỉnh cao nhất trong phiên. Nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất lại là nhóm giảm mạnh nhất hôm nay, trong khi nhóm cổ phiếu nhỏ và siêu nhỏ lại tăng tốt. Có thể dòng vốn đầu cơ đang vận động mạnh hơn trong bối cảnh tâm lý thị trường tương đối ổn định. Điều này cũng khá phù hợp với diễn biến trên HNX sáng nay, khi các mã có tính đầu cơ nhận được lực mua mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục có một phiên chạy hàng mạnh tại HSX. Tổng giá trị bán ròng qua khớp lệnh lên tới 60,9 tỷ đồng, ngoài ra còn có thêm khoảng 2,7 tỷ đồng nữa bị bán ròng qua thỏa thuận. Nhóm blue-chip tiếp tục bị bán mạnh, củng cố phán đoán về hoạt động cắt lỗ hoặc cơ cấu danh mục đang mạnh lên của nhóm nhà đầu tư này. Riêng trong 40 mã vốn hóa lớn nhất, giá trị bán ròng khớp lệnh khoảng 57,2 tỷ đồng, tức là chiếm hơn 94% tổng giá trị bán ròng.
Giá trị mua lớn tại CTG bị cân đối lại từ hoạt động bán ròng hơn 22 tỷ đồng tại VIC và 35,9 tỷ đồng tại HAG. Ngoài ra BVH, HPG, PVD, STB, VCB cũng bị bán khá mạnh.
Với sự chi phối của BVH, MSN và VIC, VN-Index hiện tại đang khá xấu. Tuy nhiên cũng khó khẳng định khả năng quay lại kiểm tra đáy 450 điểm lớn đến đâu vì chỉ cần những mã này được đẩy lên, diễn biến đã khác hẳn. Chỉ có một điều khá rõ hôm nay là hoạt động đầu cơ đang mạnh lên.
Rất có thể những diễn biến ngược dòng của từng nhóm cổ phiếu cá biệt sẽ lặp lại và không nhiều người chú ý đến Index nữa. Thị trường đã từng chứng kiến “gu” đầu cơ như vậy hồi đầu năm 2010.