Cổ phiếu công nghệ kéo chứng khoán Mỹ sụt mạnh

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Cổ phiếu Facebook, Microsoft và Alphabet mất hơn 3% giá trị; cổ phiếu Amazon hạ hơn 2%. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp sản xuất chip cũng hạ sâu, cổ phiếu Nvidia giảm 4,5%.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm rất mạnh trong phiên ngày thứ Ba, cổ phiếu các doanh nghiệp công nghệ kéo toàn thị trường giảm điểm khi mà lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giao dịch ở mức cao nhất trong 3 tháng, ngoài ra, tình trạng bế tắc về ngân sách tại Washington vẫn tiếp tục.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Nasdaq giảm 2,83% xuống 14.4546,68 điểm và như vậy có ngày hạ sâu nhất tính từ tháng 3/2021; chỉ số S&P 500 giảm 2,04% xuống 4.352,6 điểm; chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 1,63% và đóng cửa ở 34.399,9 điểm.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục tăng rất mạnh trong phiên ngày thứ Ba, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm tăng lên mức khoảng 1,567% khi mà nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ thực hiện lời hứa hạn chế chương trình mua trái phiếu khi mà lạm phát tăng cao.

Mới hồi tháng 8, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm có lúc giảm xuống mức khoảng 1,13%, sau đó đã dần dần tăng mạnh trở lại sau khi vào tuần trước, Fed phát đi thông điệp sẽ sớm giảm quy mô chương trình mua trái phiếu 120 tỷ USD/tháng,

Trưởng bộ phận thu nhập cố định tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab, bà Kathy Jones, nhận xét: “Cho đến gần đây, thị trường không ngừng giao dịch quanh ngưỡng với thông tin rằng lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đang cực kỳ thấp so với trong lịch sử. Giờ đây, Fed đang thay đổi quan điểm và mọi người cũng vì thế mà chuyển trạng thái”.

Cổ phiếu công nghệ giảm điểm bởi lợi suất trái phiếu cao khiến cho dòng tiền trong tương lai của họ trở nên bớt giá trị, kết quả, một số cổ phiếu phổ biến dường như bị định giá quá cao. Lợi suất trái phiếu cao cũng cản trở khả năng của doanh nghiệp công nghệ trong việc thu xếp tài chính cho tăng trưởng của họ và mua lại cổ phiếu.

Cổ phiếu Facebook, Microsoft và Alphabet mất hơn 3% giá trị; cổ phiếu Amazon hạ hơn 2%. Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp sản xuất chip cũng hạ sâu, cổ phiếu Nvidia giảm 4,5%.

Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng trở nên bi quan khi tình hình ngân sách tại Washington bế tắc. Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa đã chặn đề xuất ngân sách của Hạ viện Mỹ, theo bản kế hoạch này, chính phủ sẽ có tiền hoạt động đến tháng 12 và hoãn việc nâng trần nợ công cho đến tháng 12/2022.

Quốc hội Mỹ sẽ cần phải chấp thuận cho ngân sách để duy trì hoạt động của chính phủ Mỹ trước ngày thứ Sáu nhằm ngăn khả năng đóng cửa, trong lá thư công bố ngày thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết rằng các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ cần phải nâng trần nợ công trước ngày 18/10/2021 nhằm ngăn khả năng chính phủ đóng cửa. Cùng lúc đó, kế hoạch ngân sách quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang đương đầu với một tương lai bất định.