Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025

PV. (t/h)

Tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực và chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện hoàn thành việc xây dựng mới và sửa chữa hơn 7.312 nhà tạm.
Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện hoàn thành việc xây dựng mới và sửa chữa hơn 7.312 nhà tạm.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, dân số đông, gồm 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35% và đời sống còn gặp nhiều khó khăn; số hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xóa nhà tạm, nhà dột nát khá lớn.

Trong khi đó, Đắk Lắk thuộc tỉnh nghèo, thu ngân sách hằng năm còn thấp, chỉ bằng khoảng 1/3 chi ngân sách, song tỉnh đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025 theo chủ trương mà Chính phủ đã đề ra.

Theo số liệu rà soát, tính đến cuối năm 2024, Đắk Lắk còn 34.434 hộ nghèo, chiếm 6,38% và 27.651 hộ cận nghèo, chiếm 5,12%; trong đó, có 24.282 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 70,52% trong tổng số hộ nghèo.

Qua rà soát, trong năm 2025, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.312 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo… gặp khó khăn về nhà ở, trong đó, xây dựng mới 5.891 căn; sửa chữa 1.421 căn.

Trong tổng số nhà mà Đắk Lắk sẽ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trong năm 2025, có 5.405 căn thuộc Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó, xây dựng mới 4.285 căn; sửa chữa 1.120 căn.

Hưởng ứng phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã lập thành 4 đề án nhằm hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng khó khăn trong tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực và chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân ổn định và vươn lên thoát nghèo trong cuộc sống “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể quan tâm, chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương đã tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ và chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ”.

Đồng thời, đề cao tinh thần tự lực, tự cường của các địa phương, đa dạng hoá các hình thức hỗ trợ để cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, đã có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa được 5.649 căn nhà, giúp cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện hoàn thành việc xây dựng mới và sửa chữa hơn 7.312 nhà tạm tặng cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở là việc làm rất có ý nghĩa và nhân văn, góp phần giúp các hộ nghèo có nhà ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống “không để ai bỏ lại phía sau”. Đồng thời, đây còn là động lực đưa tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với trách nhiệm và tình cảm với nhân dân, Đắk Lắk quyết tâm với tinh thần cao nhất, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đến ngày 31/12/2025 hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định.