Đảng bộ Học viện Tài chính: Tạo động lực thi đua từ học tập và làm theo Bác


Đảng bộ Học viện Tài chính luôn xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cơ bản và bao trùm trong công tác giáo dục chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần quan điểm này, thời gian qua, Đảng ủy Học viện Tài chính đã chỉ đạo triển khai nhiều phong trào thi đua học tập và làm theo Bác có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Qua phong trào học tập và làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên của Học viện Tài chính đã nhận Bằng khen của Đảng bộ Bộ Tài chính
Qua phong trào học tập và làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên của Học viện Tài chính đã nhận Bằng khen của Đảng bộ Bộ Tài chính

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Từ lâu, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện Tài chính. Đặc biệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Học viện Tài chính đã trở thành phong trào sôi nổi gắn với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Để đảm bảo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, Đảng ủy Học viện đã triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Điển hình như: Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 10/11/2016 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; lưu hành các tài liệu của Chính phủ, Trung ương, Đảng ủy cấp trên.

Cùng với đó, Đảng ủy Học viện Tài chính đã chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Xây dựng và lưu hành chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến tất cả các chi bộ để chỉ đạo thực hiện, đồng thời triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Học viện Tài chính”.

Đảng ủy Học viện Tài chính cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2016-2021 và việc đăng ký “Nêu gương” và “Gương mẫu thực hiện”; Đồng thời, gắn với kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04–NQ/TW khóa XII, các nghị quyết về xây dựng Đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới…

Qua phong trào học tập và làm theo Bác tại Học viện Tài chính, trong những năm qua đãcónhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, các cán bộ, đảng viên, đội ngũ giảng viên của Học viện Tài chính đã thường xuyên tự rèn luyện mình, không ngừng nâng cao ý thức tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Học viện Tài chính đã tạo động lực thi đua đối với mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cụ thể́, Học viện Tài chính đã thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên các hệ đào tạo; quản lý tốt các khâu từ giảng dạy đến tổ chức thi, chấm thi để tạo sự chuyển biến mạnh mẽvề chất lượng đào tạo. Đồng thời, Học viện thực hiện tốt công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, nhất là tuyển sinh hệ đại học chính quy K59 và hệ đào tạo sau đại học.

Bên cạnh đó, Học viện Tài chính cũng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra quá trình giảng dạy, học tập, thi, chấm thi đối với các hệ đào tạo, nhất là hệ chính quy tập trung; chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp hợp lý các giảng đường; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, tiếp tục liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên cuối khóa thực tập, tiếp cận kinh nghiệm nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Học viện, chất lượng đào tạo của Học viện ngày càng được nâng cao, kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy, học tập được duy trì tốt; điều kiện thực tập của sinh viên cuối khóa, cơ hội học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên rất thuận lợi, tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường tiếp tục đạt tỷ lệ cao.

Cùng với đó, Học viện Tài chính đã triển khai hiệu quả chương trình tuyển sinh trình độ thạc sĩ các chuyên ngành, kết quả năm 2020- 2021 tuyển sinh 731 học viên cao học và 48 nghiên cứu sinh. Trong năm 2021, Học viện đã hướng dẫn và làm thủ tục cấp bằng cho 35 tiến sĩ, hơn 500 học viên cao học.

Song song với đó, công tác nghiên cứu khoa học cũng được Học viện chú trọng triển khai vàđạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, Học viện tiếp tục cập nhật, nghiên cứu, cụ thể hóa quy định, chính sách, chế độ về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; thực hiện in ấn, xuất bản các giáo trình, tài liệu học tập và phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học...

Trong năm 2021, Học viện tổ chức thành công, tạo sự lan tỏa rộng rãi Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025”; tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế SEDBM lần thứ tư và Hội thảo khoa học quốc tế FASPS lần thứ ba...

Với những kết quả tích cực trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học năm 2021 đã góp phần khẳng định vị thế của Học viện Tài chính là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính – kinh tế của cả nước.

Theo Ngọc Thạch, Văn Thắm/Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1/2022