Đường dây cá độ trăm tỷ đồng của nhiều đại gia

Theo Người Lao động

7 người tham gia cá độ bóng đá quy mô quốc tế với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng vừa bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ. Nhiều người trong số này sở hữu doanh nghiệp lớn, đi xế hộp hạng sang.

Đường dây cá độ trăm tỷ đồng của nhiều đại gia
Công an đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Vinh
Chiều ngày 2/1, thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng) cho biết trước tệ nạn cá độ bóng đá qua Internet với phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh thành, Công an Đà Nẵng lập chuyên án mang bí số 412B. Sau 50 ngày điều tra, sáng 21/12/2012, các tổ trinh sát hình sự đồng loạt ra quân, bắt giữ Lữ Khánh Tùng, Lê Đức Vũ, Lê Kỳ Hoan (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Đông Dương), Phạm Văn Tuấn Anh và Lương Thị Anh Đào. Tất cả cùng trú tại Đà Nẵng.

Từ đây, công an phát hiện 2 “mạng tổng” do Nguyễn Anh Cường (trú TP. Phan Thiết, Bình Thuận) và một người ở Đà Nẵng (đã bỏ trốn) điều hành. Ngay trong đêm 21/12/2012, ban chuyên án đã cử một tổ công tác vào Bình Thuận, phối hợp công an địa phương bắt giữ Cường và di lý về Đà Nẵng. Đến chiều 25/12/2012, người thứ 7 liên quan đến mạng lưới này là Nguyễn Văn Vinh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn) cũng bị bắt giữ. Ngoài ra còn có 2 người khác ra đầu thú, khai báo thành khẩn nên được cho tại ngoại.

Khám xét, cơ quan công an đã thu giữ hơn 200 triệu đồng, hàng chục thẻ tín dụng, nhiều điện thoại và laptop. Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2000 đến nay, Cường và một số người đã móc nối với các mạng cá độ bóng đá quốc tế để tổ chức nhiều đường dây trong nước với số tiền cá cược mỗi đường dây lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong 7 người vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giam có nhiều đại gia sở hữu doanh nghiệp lớn. Trong đó, Cường là con của một ông chủ kinh doanh thủy hải sản nổi tiếng ở Phan Thiết và sinh sống trong căn biệt thự sang trọng. Với tiếng tăm về sự giàu có của mình, Cường được “đối tác” cung cấp một tài khoản cá cược qua mạng với hạn mức lên đến hàng triệu USD. Từ “tài khoản tổng” này, Cường phân phát lại hạn mức cho các “đại lý” cấp dưới ở nhiều tỉnh thành.

Tại Đà Nẵng, Cường xây dựng được 2 “đại lý” trực tiếp là Lương Thị Anh Đào (chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch) và Vinh. Ngoài nhà đất và khách sạn lớn gần bãi biển Mỹ Khê, Vinh còn sở hữu chiếc ôtô hạng sang Porsche Cayenne trị giá nhiều tỷ đồng với biển số tứ quý 8888. Nhiều người quen biết ngạc nhiên trước sự phất lên nhanh chóng của Vinh trong vài năm gần đây. Riêng Lê Kỳ Hoan và Phạm Văn Tuấn Anh là “đại lý” bên dưới của nhánh cá độ khác liên quan đến một người đang bị truy bắt. Lê Kỳ Hoan cũng là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Đông Dương.