Gìn giữ nét đẹp truyền thống ngày Tết

Theo qdnd.vn

Gần đến Tết, nhiều bạn trẻ xôn xao bàn tán chuyện đi đâu, chơi ở chỗ nào. Rồi họ lập kế hoạch, lên chương trình cụ thể trong từng ngày để không bị trùng lịch, địa điểm năm nay phải khác năm trước...

Tết cũng là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, tri ân ông bà, mẹ cha, thể hiện sự quan tâm đến em nhỏ. Nguồn: internet
Tết cũng là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, tri ân ông bà, mẹ cha, thể hiện sự quan tâm đến em nhỏ. Nguồn: internet

Khi được hỏi sao không vui Tết bên người thân hay về thăm quê, có bạn nói rằng ở nhà ngày Tết chỉ tập trung nấu nướng, ăn uống, loanh quanh cũng hết ngày. Còn về quê thì đi lại vất vả, đến nhà ai cũng phải chúc tụng, nói năng ý tứ, không thoải mái và không có nhiều chỗ vui chơi giải trí, sinh hoạt bất tiện. Vì thế, nhiều bạn trẻ lựa chọn đi chơi thật xa, vui thú với bạn bè, coi đó là cách “tiêu khiển” trong những ngày Tết.

Thực tế hiện nay, nhiều bạn trẻ trong các gia đình hiện đại có điều kiện được chăm sóc đầy đủ về vật chất, tự do thể hiện sở thích cá nhân. Nhưng cũng chính từ đó, nhiều bạn lại có tư tưởng thích vui chơi hưởng thụ mà quên đi trách nhiệm của mình với gia đình, dòng họ, quê hương, xa rời các giá trị truyền thống. Nhắc đến những phong tục xưa, nếp sống đẹp trong dịp Tết, có bạn cho rằng chuyện đó không hợp thời.

Vì thế, Tết đến là cơ hội để một số bạn trẻ quyết định đi chơi xa hay hòa mình vào những trung tâm mua sắm, khu giải trí sôi động để vui thú cá nhân.

Hiện nay, cuộc sống có phần sung túc hơn, người trẻ không còn ao ước, mong chờ đến Tết để được ăn ngon mặc đẹp. Chuyện chơi Tết cũng không còn xa lạ trong đời sống hiện đại. Nhưng chơi Tết không có nghĩa là rời xa gia đình, bỏ đi những nét đẹp truyền thống. Về thăm gia đình sẽ ý nghĩa hơn nhiều những chuyến đi như thể chạy trốn Tết để thỏa mãn sở thích cá nhân.

Nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, việc cơ động đi đến nhiều nơi hay tập trung đông người không được khuyến khích. Tết vui tươi nhưng phải bảo đảm an toàn. Muốn vậy, rất cần ý thức phòng, chống dịch của tất cả mọi người, trong đó có các bạn trẻ. Hạn chế đi lại, ít tiếp xúc đông người là biện pháp hiệu quả để phòng, chống dịch, để niềm vui Tết được trọn vẹn.

Theo phong tục, Tết cổ truyền của dân tộc là dịp gia đình đoàn viên sum họp. Niềm hạnh phúc lớn lao của con trẻ là có một mái ấm gia đình để Tết đến được về quây quần bên ông bà, cha mẹ. Tết đến, các thành viên trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, ăn bữa cơm đoàn viên, hàn huyên những việc đã làm và dự định trong năm mới.

Tết cũng là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, tri ân ông bà, mẹ cha, thể hiện sự quan tâm đến em nhỏ. Không khí ấm áp thiêng liêng ấy không phải lúc nào cũng có được. Tết chính là khoảng thời gian quý giá để gắn kết tình cảm gia đình, nuôi dưỡng tình yêu thương giữa các thành viên, bồi đắp những giá trị đạo đức truyền thống.

Thế nên các bạn trẻ hãy lắng lòng mình, gạt bỏ những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường ngày, những vui thú cá nhân, hãy trở về hưởng trọn cái Tết bên gia đình, để thêm yêu các giá trị truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc. Có như vậy, Tết mới thực sự đủ đầy và ý nghĩa.